1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VPF cũng bức xúc với bạo lực sân cỏ

(Dân trí) - VPF kiến nghị với VFF cần mạnh tay chấn chỉnh bạo lực sân cỏ. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết ông đã chỉ đạo TGĐ Phạm Ngọc Viễn thực hiện việc này. Trong khi đó, ông Viễn nhấn mạnh cần phải trả lại vẻ đẹp cho bóng đá. Ông Viễn phát biểu:

Liên tiếp nhiều vòng đấu, V-League xuất hiện những hình ảnh quá xấu, lối đá bạo lực và những chấn thương kinh hoàng, ông đánh giá thế nào về hiện trạng này, thưa ông Viễn?

Bóng đá phải là một môn nghệ thuật, phải đẹp. Thế nên, những hình ảnh bạo lực và những tình huống gây chấn thương nghiêm trọng giữa các cầu thủ với nhau ở mấy vòng đấu vừa qua là khó chấp nhận. Tôi cho rằng cần kiên quyết xử lý tình trạng bạo lực.

Theo ông nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bạo lực vừa nêu?

Các đội thi đấu quá quyết liệt, nhưng trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật của các cầu thủ còn hạn chế, dẫn đến chuyện họ đá thô bạo với nhau, rồi thực hiện các pha vào bóng thô bạo. Cầu thủ cũng chưa xem trọng sức khỏe của đồng nghiệp, chưa ý thức đến việc bảo vệ đôi chân của đồng nghiệp.

VPF cũng bức xúc với bạo lực sân cỏ
Cả chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (trái) và TGĐ Phạm Ngọc Viễn (giữa) đều tỏ ra bức xúc với bạo lực sân cỏ, ảnh: Kim Điền


Vai trò của các trọng tài và của Ban kỷ luật thì sao thưa ông? Có phải những án phạt mà họ đưa ra chưa đủ tính răn đe, nên chuyện của Đinh Văn Ta chưa qua đi, thì Đình Đồng đã thực hiện môt pha vao bóng còn ghê rợn hơn?

Pha vào bóng của Đình Đồng (SL Nghệ An) nhằm vào cầu thủ HV.An Giang quả là khó chấp nhận. Phi cả 2 chân nhằm vào chân đối phương thì đáng bị phạt nặng. Tôi cho rằng việc Ban kỷ luật treo giò 5 trận đối với Đinh Văn Ta vừa qua là phù hợp, nhưng riêng với trường hợp của Đình Đồng mà trọng tài (Phùng Quốc Quân – PV) chỉ phạt thẻ vàng thì đúng là đã bỏ sót lỗi và bỏ sót thẻ, vì pha vào bóng của Đình Đồng còn nguy hiểm hơn pha vào bóng của Đinh Văn Ta. Bên cạnh chuyện phạt thật nặng Đình Đồng, chúng tôi cũng muốn làm rõ việc trọng tài bỏ sót thẻ trong tình huống này.

Đứng trước tình trạng bạo lực tại V-League, các ông có biện pháp nào để chấn chỉnh?

Sẽ có nhiều biện pháp được đưa ra. Đầu tiên chúng tôi sẽ kết hợp với các CLB giáo dục ý thức của cầu thủ. Bên cạnh đó sẽ có những biện pháp xử phạt, chế tài. VFF và VPF (ngoài cương vị là TGĐ VPF, ông Phạm Ngọc Viễn còn là phó chủ tịch VFF - PV) sẽ cương quyết ngăn chặn tình trạng thi đấu thô bạo. Chúng tôi sẽ làm hết mức trong quyền hạn của mình. Quyền hạn chúng tôi đến đâu, chúng tôi sẽ làm đến đó để ngăn chặn bạo lực, sẽ kiến nghị Ban kỷ luật phạt nghiêm đối với hành vi bạo lực, mà cụ thể là phạt nặng cầu thủ Đình Đồng (SL Nghệ An). Tôi nhấn mạnh rằng cần phải trả lại vẻ đẹp cho bóng đá.

Còn với các cầu thủ bị chấn thương, VPF có động thái nào để hỗ trợ họ không, thưa ông?

VPF cũng có động thái hỗ trợ cầu thủ bị chấn thương. Số tiền này có thể không lớn, nhưng chúng tôi đã đến động viên và hỗ trợ 2 cầu thủ Bruno (Than Quảng Ninh) và Anh Hùng (HV.An Giang) mỗi người 5 triệu đồng, số tiền ấy có ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là vật chất.

Xin cám ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)