Thành lập Liên đoàn đá cầu Việt Nam

An An

(Dân trí) - Đại hội Liên đoàn đá cầu Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội vào hôm nay (16/7).

Đá cầu là môn thể thao dân tộc, được đưa vào môn giáo dục thể chất trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Phong trào đá cầu phát triển mạnh ở các công viên, đường phố trên cả nước với hơn 40 năm hình thành và phát triển.

Đội tuyển đá cầu Việt Nam từng có 10 lần tham dự giải đá cầu vô địch thế giới và đều giành được thành tích nhất toàn đoàn. Môn thể thao này cũng từng 2 lần được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games ở đại hội lần thứ 22 và 25.

Thành lập Liên đoàn đá cầu Việt Nam - 1

Ông Nguyễn Văn Tuyết (thứ ba từ phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn đá cầu Việt Nam khóa đầu tiên (Ảnh: BTC).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, trên thế giới không có quốc gia nào mạnh hơn Việt Nam ở môn đá cầu. Hiện có 15 tỉnh, thành phố có đội tuyển tham dự giải vô địch đá cầu quốc gia diễn ra hằng năm.

Trước nhu cầu phát triển của xã hội, ngày 16-7, Đại hội thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tuyết (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội) được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Mạc Xuân Tùng (phụ trách bộ môn đá cầu, Tổng cục Thể dục thể thao) được bổ nhiệm chức tổng thư ký. Ngoài ra, đại hội cũng bầu 4 phó chủ tịch, 7 ủy viên thường trực và 21 thành viên ban chấp hành.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết mục tiêu trong thời gian tới là có thể đưa môn đá cầu vào một kỳ SEA Games nào đó. Phát triển môn đá cầu ra khu vực và quốc tế cũng là sứ mệnh của Liên đoàn đá cầu Việt Nam.