1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Wenger bất mãn với Ban lãnh đạo Arsenal

(Dân trí) - Arsene Wenger đang có những bất đồng với BLĐ Arsenal về chính sách chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đây được xem như động cơ thúc đẩy Real Madrid tích cực hơn trong nỗ lực theo đuổi tới cùng giáo sư người Pháp.

Một nguồn tin nội bộ từ Zenit St Petersburg khẳng định, đề nghị ban đầu của “Pháo thủ thành London” cho Andrei Arshavin quá thấp so với con số 20 triệu bảng mà đội bóng Nga đưa ra. Thế nên không có chuyện tiền vệ tài năng của họ sẽ cập bến Emirates trong thời gian tới.

 

Mặc dù nhà cầm quân người Pháp chưa thể ngày một, ngày hai rời khỏi Arsenal, song những bất đồng giữa ông và Ban giám đốc CLB đã xuất hiện sau khi tiền được cấp không đủ giúp ông mua nổi mục tiêu ưu tiên của mình, Arshavin.

 

Chính sách thắt chặt chi tiêu tại Arsenal vẫn được áp dụng, đồng nghĩa Wenger sẽ phải bán đi một số cầu thủ hiện có nếu ông muốn mua về nhiều hơn một cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

 

HLV Wenger bất mãn với Ban lãnh đạo Arsenal - 1

 Wenger là mục tiêu mơ ước của “Kền kền trắng”

 

Wenger chỉ còn hợp đồng với Arsenal tới năm 2010, trong khi ông từ lâu là mục tiêu theo đuổi không mệt mỏi của Real Madrid. Trong những tháng cuối năm 2008, đích thân chủ tịch Calderon của “Kền kền trắng” đã vài lần trực tiếp gọi điện “hỏi thăm” vị giáo sư đáng kính người Pháp. HLV người Pháp cũng thừa nhận ông đã 3 lần thẳng thừng từ chối đề nghị của đội bóng Tây Ban Nha.

 

Có thể Wenger là biểu tượng sống (ông được tạc tượng đặt trong phòng truyền thống CLB) và luôn trung thành với “The Gunners”. Tuy nhiên, vấn đề của ông được làm trầm trọng hơn bởi không ít cầu thủ trụ cột tại Arsenal đang chờ xem liệu CLB có chiêu mộ thêm anh tài trong kỳ chuyển nhượng tới đây trước khi chịu gia hạn hợp đồng.

 

Được biết Real Madrid mới đây lại đề nghị mua Wenger với giá 25 triệu bảng. Ngoài ra, đội chủ sân Bernabeu còn đưa ra một chiêu bài phụ để thuyết phục giáo sư người Pháp sớm đặt bút ký vào bản hợp đồng soạn sẵn. Đó là việc họ ve vãn luôn cả Fabregas, cậu học trò cưng của Wenger gia nhập “White House”.

 

Hoàng Hiệp