1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CĐV Indonesia bạo loạn phá nát trận đấu, sếp lớn bị ném vỡ đầu

H. Long

(Dân trí) - Trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman ở Indonesia đã phải kết thúc sớm vì cổ động viên (CĐV) bạo loạn. Thậm chí, Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Indoensia (PSSI) đã bị ném vỡ đầu.

CĐV Indonesia bạo loạn phá nát trận đấu, sếp lớn bị ném vỡ đầu

Trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman ở giải vô địch quốc gia Indonesia diễn ra vào chiều 3/12 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Ở thời điểm bù giờ trận đấu, hai nhóm CĐV quá khích của hai đội đã làm loạn.

Nguyên nhân xuất phát từ việc hai nhóm CĐV PSIS Semarang ở khán đài phía Tây và CĐV PSS Sleman ở khán đài phía Nam sân Jatidiri đã có lời lẽ lăng mạ, chửi rủa nhau. Điều đó khiến những "cái đầu nóng" không thể kiềm chế.

CĐV Indonesia bạo loạn phá nát trận đấu, sếp lớn bị ném vỡ đầu - 1

Khung cảnh hỗn loạn khi hai nhóm CĐV PSIS Semarang và PSS Sleman đánh nhau (Ảnh CNN Indonesia)

Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Không chỉ đánh nhau bằng vũ lực trên khán đài, những kẻ này còn tràn xuống sân, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Trong bối cảnh ấy, trọng tài buộc phải thổi còi kết thúc sớm trận đấu.

Theo nguồn tin từ CNN Indonesia, vụ bạo loạn này đã khiến cho nhiều người bị thương. Trong đó, Giám đốc điều hành PSSI, Yoyok Sukawi cũng bị thương sau khi bị nhóm quá khích ném trúng đầu.

Sự hỗn loạn trên sân chỉ lắng xuống sau khi xuất hiện cơn mưa to, làm lạnh những "cái đầu nóng". Bên cạnh đó, những nhân viên an ninh cũng có mặt kịp thời để ngăn chặn tình hình.

CĐV Indonesia bạo loạn phá nát trận đấu, sếp lớn bị ném vỡ đầu - 2

Những kẻ quá khích tràn xuống sân rất nhanh (Ảnh: Semarang).

Điều đáng nói, năm ngoái, làng bóng đá Indonesia vừa chìm trong tang thương với vụ bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan (Đông Java, Indonesia) trong trận đấu giữa Persebaya Surabaya và Arema. Thảm kịch này khiến 135 người thiệt mạng.

Thế nhưng, tình trạng bạo lực trên khán đài ở Indonesia không có dấu hiệu suy giảm. Những vụ bạo loạn vẫn xảy ra bởi sự thù địch của các CLB và nhóm CĐV. Họ sẵn sàng lao vào nhau nếu như bị kích động.