1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine vượt sông huyết mạch, dồn lực đối mặt "hỏa ngục" của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine đã vượt sông Dnieper sang bờ đông và triển khai hoạt động theo từng nhóm nhỏ, bất chấp cảnh báo của Nga.

Ukraine vượt sông huyết mạch, dồn lực đối mặt hỏa ngục của Nga - 1

Công binh Ukraine đào rocket của hệ thống phóng loạt trên một cánh đồng ở Kherson (Ảnh: Reuters).

Nga ngày 15/11 lần đầu tiên thừa nhận quân đội Ukraine đã vượt sông Dnieper rộng lớn ở phía nam để tiến vào các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson và đang hoạt động theo từng nhóm nhỏ.

Trước đó, Ukraine hôm 14/11 cho biết, quân đội nước này đã giành được chỗ đứng ở bờ đông sông Dnieper "bất chấp mọi khó khăn". Đây được xem là một "bước lùi" lớn đối với Nga ở phía nam Ukraine, nơi Kiev đang cố gắng mở một mặt trận tấn công mới.

Một người phát ngôn của quân đội Ukraine hôm 14/11 nói thêm rằng, quân đội Ukraine đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga khỏi bờ đông sông Dnieper.

Sông Dnieper được coi là ranh giới giữa chiến tuyến của Ukraine và Nga sau khi Moscow rút quân khỏi bờ tây, dựng hàng phòng thủ kiên cố ở bờ đông từ cuối năm ngoái.

Kể từ đó đến nay, Ukraine nhiều lần thực hiện các cuộc vượt sông, đột kích vào cứ điểm của Nga ở bờ đông Dnieper. Việc đổ bộ thành công sang bờ đông đánh dấu một bước tiến lớn của Ukraine trên chiến tuyến kéo dài hơn 1.000km với Nga.

Ukraine vượt sông huyết mạch, dồn lực đối mặt hỏa ngục của Nga - 2

Vị trí sông Dnieper (Ảnh: BBC).

Chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko nói với hãng truyền thông RBK Ukraine rằng, khu vực giao tranh ngày càng mở rộng ở bờ đông sông Dnieper đã "làm giảm đáng kể khả năng cơ động và năng lực chiến đấu của Nga".

Vladimir Saldo, thống đốc do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson do Moscow kiểm soát, thừa nhận lực lượng Ukraine đã vượt sông nhưng bị tổn thất nặng nề.

Ông Saldo cho biết lực lượng Ukraine đang hoạt động theo các nhóm nhỏ trải rộng trên một khu vực từ cầu đường sắt đến làng Krynky cách đó khoảng 20km.

"Lực lượng bổ sung của chúng tôi hiện đã được điều đến. Đối phương đang bị mắc kẹt trong làng Krynky và một hỏa ngục đã được sắp đặt: bom, rocket, hệ thống hỏa lực hạng nặng, đạn pháo và máy bay không người lái", quan chức Kherson cảnh báo.

Trích dẫn thông tin từ nhóm quân sự "Dnepr" của Nga, ông Saldo cho biết lực lượng Ukraine đã bị vây hãm trong các hầm trú ẩn, đồng thời dự đoán cuộc tấn công của Ukraine sẽ bị ngăn chặn.

Làng Krynky nằm gần sông Dnieper, cách thành phố Kherson khoảng 30km về phía đông bắc, nơi Ukraine tái chiếm gần đúng một năm trước.

Trong khi đó, Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ tư lệnh tác chiến miền nam của Ukraine, mô tả chiến tuyến "khá linh hoạt" và cho biết lực lượng Kiev đã gây áp lực lên quân đội Nga.

"Các hoạt động đẩy lùi từ phía chúng tôi đang diễn ra trên một tuyến dài từ 3-8km dọc theo toàn bộ bờ sông. Hiện tại, chúng tôi sẽ yêu cầu giữ im lặng về thông tin… điều này sẽ cho phép chúng tôi đưa ra tuyên bố về những thành công lớn sau này", bà Humeniuk nói thêm.

Theo Reuters, Nga phần lớn đã ngăn chặn cuộc phản công của Kiev ở vùng vịnh phía đông nam, nhưng một bước tiến của Ukraine vào khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson có thể khiến lực lượng phòng thủ của họ bị dàn mỏng hơn và tăng thêm áp lực.

Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, hôm 14/11 tuyên bố "bất chấp mọi khó khăn, lực lượng phòng thủ Ukraine đã giành được chỗ đứng ở bờ trái (phía đông) của sông Dnieper". Ông Yermak cho biết cuộc phản công của Ukraine, được phát động vào tháng 6, đang "tiến triển" và Kiev biết "cách để giành được chiến thắng".

Quân đội Nga tuần trước cho biết lực lượng của họ đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng một đầu cầu ở bờ đông sông Dnieper và các vùng lân cận, gây thiệt hại nặng nề cho Kiev.

Theo Reuters