1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tăng 100.000 quân giữa lúc căng thẳng với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thông báo sẽ mở rộng quy mô quân đội nước này trong vài năm tới thêm 100.000 người, trong bối cảnh căng thẳng với Nga đang leo thang.

Ukraine tăng 100.000 quân giữa lúc căng thẳng với Nga - 1

Xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc tập trận quân sự bên ngoài Kharkiv, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 1/2 đã ký một sắc lệnh nhằm tăng cường quy mô lực lượng vũ trang nước này thêm 100.000 quân trong 3 năm tới và tăng lương cho binh sĩ. Tuy nhiên, ông Zelenskiy nhấn mạnh rằng động thái này không có nghĩa là kịch bản xung đột với Nga sắp xảy ra. 

Ông Zelenskiy kêu gọi các nghị sĩ giữ bình tĩnh và không hoảng hốt khi ông chuẩn bị gặp gỡ các lãnh đạo 3 nước NATO Hà Lan, Anh và Ba Lan, trong một nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở biên giới với Nga.

Ông nhấn mạnh rằng, động thái ký lệnh của ông "không phải vì chúng sẽ sớm có xung đột mà để sớm và trong tương lai sẽ có hòa bình ở Ukraine".

"Chúng ta phải đoàn kết trong chính trị trong nước. Quý vị có thể phản đối chính phủ, nhưng không thể đối lập với đất nước Ukraine", ông Zelenskiy nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, căng thẳng Nga - Ukraine leo thang khi phương Tây cáo buộc Moscow điều quân tới gần Ukraine nhằm kế hoạch "động binh" với nước láng giềng. Nga mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Tuần trước, phương Tây đã chính thức từ chối đề nghị an ninh của Nga, trong đó có điều khoản ngăn Ukraine gia nhập NATO và rút lực lượng NATO khỏi Đông Âu. Mỹ và NATO thay vào đó đưa ra đề xuất về kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng niềm tin.

Nga vẫn chưa đưa ra tín hiệu về động thái tiếp theo, trong khi điện Kremlin cảnh báo ngày 1/2 rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ đáp trả "khi thấy cần thiết".

Lực lượng vũ trang Ukraine hiện có 250.000 quân, trong khi Nga có 900.000 quân.

Theo www.reuters.com