1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sản xuất vũ khí tăng gấp 3 lần, sở hữu tên lửa tầm bắn 700km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố nước này đang tăng cường sản xuất vũ khí trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao với Nga đã bước sang năm thứ 3.

Ukraine sản xuất vũ khí tăng gấp 3 lần, sở hữu tên lửa tầm bắn 700km - 1

Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin (Ảnh: AFP).

Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí vào năm ngoái và có 500 công ty nước này đang hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết hôm 25/2.

Kiev đang tìm cách tăng cường năng lực chiến đấu khi chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng đã bước sang năm thứ 3, bao gồm cả việc thúc đẩy sản xuất và đổi mới vũ khí nội địa.

Ông Kamyshin cho biết có 100 công ty nhà nước và 400 công ty tư nhân đã tham gia vào nỗ lực này và Ukraine trong năm nay có kế hoạch "tăng đáng kể sản xuất đạn dược". Gần 300.000 chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, sửa chữa và bảo trì vũ khí ở Ukraine.

"Năm ngoái, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã cung cấp số lượng vũ khí nhiều gấp 3 lần so với năm 2022. Sản lượng cho năm 2024 dự kiến cao gấp sáu lần so với năm ngoái", ông cho hay.

Ngoài ra, ông Kamyshin cho biết Ukraine đã bắt đầu sản xuất các vũ khí tầm xa và ám chỉ rằng một số trong số đó sẽ sớm được chuyển đến tiền tuyến.

"Năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ của chúng tôi đã bắt đầu tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong hậu phương của Nga, sử dụng vũ khí được sản xuất tại Ukraine. Năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến các thiết bị không người lái của Ukraine hoạt động trên quy mô lớn cả trên không và trên biển. Năm nay chúng ta sẽ quan sát chúng tác chiến trên đất liền. Đây sẽ là năm mà quý vị sẽ nghe nhiều về robot mặt đất", ông nhấn mạnh.

Về chương trình tên lửa của Ukraine, ông tuyên bố Ukraine đã "có vũ khí tầm xa, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 700km".

Trong khi đó, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết 90% máy bay không người lái được sử dụng trên chiến trường chống lại lực lượng Nga đều được sản xuất tại Ukraine.

Khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này.

Bộ trưởng Kamyshin từng tự tin nhận định rằng với sự phát triển phù hợp, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có tiềm năng trở thành "kho vũ khí của thế giới tự do".

Phát triển một tổ hợp công nghiệp quốc phòng để cạnh tranh với Nga là một thách thức khổng lồ của Ukraine. Nga sở hữu một trong những hệ thống sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, với gần 3 triệu lao động, cung cấp cho quân đội nước này và xuất khẩu toàn cầu.

Những nhu cầu riêng biệt về công nghệ quốc phòng đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng và máy móc chuyên dụng, cùng với nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này.

Ngay cả phương Tây trong thời gian qua cũng đối phó với thách thức tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng khi Nga đã bắt đầu tăng tốc với sản lượng vũ khí gấp nhiều lần vào năm 2023.

Mặc dù khó khăn, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng có những thuận lợi. Ukraine đã có hệ thống cơ sở sản xuất vũ khí khá lớn. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine thừa hưởng khoảng 30% cơ sở vật chất và lực lượng lao động của Liên Xô cũ. Ngành công nghiệp này đã duy trì qua nhiều năm. 

Theo Reuters, Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine