1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản công quyết liệt ở Zaporizhia, Nga đáp trả mạnh

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra quyết liệt tại mặt trận Zaporizhia với 2 điểm nóng là mỏm Vremevievsky và Orekhov. Pháo binh, không quân Nga đang đáp trả mạnh.

Ukraine phản công quyết liệt ở Zaporizhia, Nga đáp trả mạnh - 1

Xe tăng Ukraine đã được huấn luyện kỹ cho cuộc phản công (Ảnh Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên biển và trên không vào một trong những trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu của Nga đã đạt được và đối tượng được chỉ định bị đánh trúng.

Trong ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến hành chiến dịch tấn công ở các hướng Nam-Donetsk, Zaporizhia và Donetsk.

Tại khu vực mỏm Vremevsky, được sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh và không quân, nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine trong khu định cư Novodonetskoye ở Donetsk và Levadnoe tại vùng Zaporizhia. Có tới 30 quân nhân Ukraine, 2 xe tăng và 2 xe chiến đấu bộ binh bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine tại các khu vực Zherebyanka, Malaya Tokmachka và Mirnoye. Ngoài ra, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép của lực lượng dự bị tiến công của Ukraine trong khu định cư Stepovoe, vùng Zaporizhia, đã bị phá hủy.

Tổng thiệt hại của Ukraine tại các khu vực này lên tới hơn 235 quân nhân, 4 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 14 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 lựu pháo D-20.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi thành công 7 cuộc tấn công của kẻ thù vào các khu định cư Belogorovka, Verkhnekamenka ở Luhansk; Novokalinovo, Pervomaiskoye và Marinka ở Donetsk.

Tại 2 khu vực định cư Marinka và Novgorodskoe thuộc Donetsk, những cuộc không kích đã gây tổn thất cho các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 46 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 109 Ukraine.

Trong cuộc giao tranh theo hướng này, có tới 340 quân nhân Ukraine, 1 phương tiện chiến đấu bộ binh, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và 2 khẩu pháo D-30 đã bị phá hủy.

Trên hướng Kupyansk, nhóm quân phía Tây đã tấn công sinh lực và thiết bị của Ukraine trong các khu định cư Sinkovka, Timkovka, Kislovka và Berestovoye thuộc vùng Kharkov. Trong ngày, hơn 40 quân nhân Ukraine, 1 xe bọc thép, 2 ô tô và hai khẩu lựu pháo D-30 đã bị tiêu diệt.

Trên hướng Krasnolimansk, nhóm quân Trung tâm đã đánh bại các đơn vị Ukraine trong khu định cư Nevskoye, Chervonaya Dibrova ở Luhansk và Yampolovka tại Donetsk, cũng như khu lâm nghiệp Serebryansky.

Có tới 50 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bộ binh, hai bệ pháo tự hành 2S1 Gvozdika, cũng như pháo D-20 và D-30 đã bị phá hủy.

Theo hướng Kherson, do thiệt hại bởi hỏa lực Nga, tổn thất của Ukraine lên tới 40 quân nhân, 2 xe cơ giới, 1 lựu pháo MSTA-B và 2 pháo tự hành 2S1 Gvozdika.

Trong ngày Nga đã phá hủy 97 đơn vị pháo binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và thiết bị quân sự ở 103 khu vực.

Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 6 quả đạn pháo phản lực HIMARS và Uragan.

Ukraine và phương Tây thông tin chiến sự

Theo CNN, trên cơ sở phân tích tình hình và có thể kết luận rằng, kết thúc cuộc phản công, Ukraine dường như buộc phải thay đổi thái độ trong các cuộc đàm phán với Nga.

Cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa đạt được động lực như một số nhà quan sát lạc quan mong đợi. Cho đến nay, điều này mới chỉ dường như là khúc dạo đầu cho những hành động lớn hơn.

Thay vì phô trương lực lượng áp đảo tập trung những lữ đoàn mới thành lập về một hướng, người Ukraine dường như đang cố gắng kéo các đơn vị đối phương theo nhiều hướng khác nhau, nhằm tìm ra đâu là điểm yếu.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của Moscow để bảo vệ các tuyến phòng thủ của họ ở phía nam dường như đã hoạt động tương đối tốt, khiến Ukraine tổn thất nhiều xe tăng, xe rà phá mìn và các phương tiện bọc thép khác.

Các video nguồn mở có sẵn cho thấy việc Nga có nhiều cách và sử dụng nhiều vũ khí chống tăng một cách hiệu quả, gây thiệt hại cho các đơn vị đột phá tiền tuyến của Ukraine.

Theo Kyiv Independent, dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 17/6, đối phương đã không thành công trong các trận chiến ở miền Đông khi cố gắng tấn công vào các thành phố và thị trấn Kupyansk, Lyman, Avdiivka, Marinka, và Shakhtarsk.

Quân đội Ukraine báo cáo về 22 trận giao tranh trên khắp các khu vực. Ngoài ra, Nga còn tiến hành 37 vụ không kích và 19 vụ bắn pháo phản lực.

Các lực lượng đối phương đang tiếp tục kháng cự quyết liệt đòn phản công của Ukraine tại các mặt trận Zaporizhia và Kherson.

Ukraine phản công quyết liệt ở Zaporizhia, Nga đáp trả mạnh - 2

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố thiệt hại của Nga tính tới ngày 17/6 (Ảnh: BQP Ukraine).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Sau ít ngày tạm lắng, trong ngày qua, chiến sự lại diễn biến sôi động hơn và liên tục được các kênh Rybar, RVvoenkory, RB, Military Chroncles cập nhật.

Mặt trận Zaporizhia

Trận chiến cam go nhất đang diễn ra trên mỏm Vremevievsky. Bộ binh Ukraine tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh, xe tăng và xe bọc thép hạng nhẹ với lực lượng đáng kể, nhằm vào Novodonetsk. Các binh sĩ Nga lần lượt đẩy lùi các cuộc tấn công, gây thiệt hại về người và vũ khí của đối phương.

Lực lượng của Nga cũng đã phát hiện và khai hỏa hạ nhóm biệt kích Ukraine đang bí mật vượt qua các khoảng rừng trồng. Giao tranh vẫn tiếp tục.

Ukraine phản công quyết liệt ở Zaporizhia, Nga đáp trả mạnh - 3

Chiến sự Ukraine tại mỏm Vremevievsky vô cùng quyết liệt trong ngày 17/6 (Ảnh: RVvoenkory).

Chiến sự ác liệt ở Orekhov, trong chiều và đêm qua chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng với những đợt sóng lính và thiết giáp của Ukraine tràn về phía chiến hào ở trận địa do quân Nga thiết lập.

Tuy nhiên, thiệt hại về quân số và thiết bị của Ukraine cao đến mức đáng kinh ngạc và sẽ sớm được công bố. Các trận địa của Nga về cơ bản vẫn còn nguyên, một số điểm tạm rút trước đó đã được lấy lại.

Tại khu vực này có sự tham chiến của các đơn vị Ukraine gồm: lữ đoàn 128, lữ đoàn 47, lữ đoàn 33.

Đối đầu với họ, vẫn là những cái tên cũ gồm trung đoàn 291 và trung đoàn 70, hai đơn vị này đã trụ vững ở chiến tuyến này từ nhiều ngày qua. Hiện Moscow mới chỉ đưa lực lượng dự bị từ tuyến sau lên tăng cường một cách nhỏ giọt.

Ukraine phản công quyết liệt ở Zaporizhia, Nga đáp trả mạnh - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Tuyến Svatovo-Kremennaya: Quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực đột phá của lực lượng Ukraine theo hướng Krasno-Limansky.

Cụm thiết giáp cơ động của Lữ đoàn 67 cố chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương ở khu vực Serebryansky Lesnichestvo nhưng bất thành, buộc phải rút lui, bỏ lại 2 xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy trong rừng.

Tại khu vực Torskoye trinh sát của nhóm quân Trung tâm phát hiện sự chuẩn bị tấn công của đối phương với sự hỗ trợ của 3 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe tăng của Lữ đoàn 63, đã tập kích khiến Ukraine bị tổn thất và rút lui.

Chuyển động của các lữ đoàn cơ giới 92 và 63 và lữ đoàn đổ bộ đường không 25 Ukraine đã bị phát hiện, Nga tập kích bằng không quân và pháo binh, gây tổn thất.

Ukraine phản công quyết liệt ở Zaporizhia, Nga đáp trả mạnh - 5

Chiến sự Ukraine tại tuyến Svatovo-Kremennaya (Ảnh: RB).

Cơ giới tổn thất nặng khi đánh lớn, Ukraine thay đổi chiến thuật

Theo Military Chroncles, sau những thiệt hại lớn về cơ giới ở các mặt trận Zaporizhia và Nam-Donetsk, chiến thuật của lực lượng mặt đất (lục quân) Ukraine đã thay đổi đáng kể. 

Nếu trong những ngày đầu Lực lượng vũ trang Ukraine chủ động tạo ra ảo tưởng về một cuộc phản công lớn với nhiều cuộc tấn công bởi các lực lượng hơn một tiểu đoàn, thì hiện tại chỉ có các nhóm trung đội nhỏ, tối đa 30-40 người, được tung vào trận chiến.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong các trận chiến ở tam giác Pyatikhatki - Stepovoye - Malye Shcherbaki. Ở đây, Lực lượng vũ trang Ukraine hiện chịu tổn thất lớn nhất.

Một phần đáng kể các thiết bị hạng nặng, bao gồm xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley đã được đưa về hậu phương để tập hợp lại, sửa chữa và rõ ràng là để phục vụ cho một kế hoạch tấn công mới.

Việc sửa chữa dã chiến các xe tăng và xe bộ binh bị hư hỏng là rất khó khăn, không thể tiến hành nhanh chóng được nhất là trong bối cảnh Ukraine thiếu trầm trọng phương tiện cứu kéo cơ giới (các xe BREM) nên không kịp sơ tán các xe bị hỏng về tuyến sau.

Pháo binh Nga chỉ cần đánh bồi là toàn bộ các phương tiện Ukraine đang nằm tại chỗ sẽ bị phá hủy hoàn toàn

Quân đội Ukraine được lệnh bảo vệ các phương tiện bọc thép do phương Tây sản xuất, vì vậy những nhóm cơ động tấn công trong những ngày gần đây chủ yếu sử dụng các phương tiện bọc thép MaxxPro và Mastiff.

Nhưng các phương tiện này lại không thích hợp cho các cuộc tấn công trực diện, chúng dễ bị hỏa lực đối phương phá hủy, khiến tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong 72 giờ qua đã tăng lên 880-930 người chết và bị thương mỗi ngày.

Ở phía ngược lại, Nga đang sử dụng chiến thuật khá hợp lý: ngay sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine chiếm được một số vị trí nhất định, toàn bộ diện tích thường là bị phủ trùm bởi hỏa lực pháo binh.

Và nếu là  ban đêm, thì các vị trí ấy bị trực thăng Ka-52 và Mi-28NM tấn công. Sau đó, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị đẩy lùi về vị trí ban đầu mà không thể có được cơ hội giành được vị trí bàn đạp nào.

Ngoài ra, tổn thất đáng kể về các chỉ huy cấp cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine khiến ngày càng có nhiều lính từ chối lệnh điều động tấn công, như đã từng xảy ra ở Artyomovsk (Bakhmut).

Theo BQP Nga, CNN, Kyiv Independent, Rybar, RVvoenkory, RB, Military Chroncles