1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nhận loạt tin vui từ đồng minh

An Hoàng

(Dân trí) - Trong tuần qua, lực lượng Kiev đã nhận được gói viện trợ mới từ 3 quốc gia NATO bao gồm Bulgaria, Lithuania và Bắc Macedonia.

Ukraine nhận loạt tin vui từ đồng minh - 1

Binh sĩ Ukraine ở mặt trận miền Đông (Ảnh: New York Times).

Hãng thông tấn quốc gia BTA của Bulgaria ngày 22/11 đưa tin, khoản viện trợ bổ sung bao gồm nhiều xe bọc thép đã được gửi tới Kiev ngay sau khi được quốc hội nước này phê chuẩn. Thỏa thuận này đã được Bộ Nội vụ Bulgaria và Bộ Quốc phòng Ukraine ký kết trước đó.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc phòng Bulgaria, các xe bọc thép được gửi tới chiến trường Ukraine hiện đã bị loại biên khỏi danh mục sử dụng của quân đội Bulgaria.

"Một gói viện trợ bao gồm nhiều hệ thống kích nổ từ xa và thiết bị mùa đông đã được gửi đến Ukraine ngày 22/11", Bộ Quốc phòng Lithuania viết trong một bài đăng trên nền tảng Twitter (X). Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận gói viện trợ đã tới nơi, đồng thời cảm ơn vì sự giúp đỡ bền bỉ của quốc gia đồng minh này.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Lithuania khẳng định: "Cam kết hỗ trợ Ukraine của chúng tôi sẽ không thể bị phá vỡ".

Cùng lúc đó, Bắc Macedonia cũng thông báo nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên đã được quân đội Cộng hòa Bắc Macedonia huấn luyện thành công. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slavjanka Petrovska chia sẻ với Đài truyền hình Macedonia ngày 21/11.

Bộ trưởng Petrovska chia sẻ thêm: "Bắc Macedonia sẵn sàng huấn luyện binh lính Ukraine cho đến năm 2024, miễn là họ ngỏ lời đề nghị".

Các quốc gia thành viên NATO đóng một vai trò quan trọng đối với cuộc xung đột nhằm đối phó chiến dịch quân sự của Nga kể từ tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Ukraine vẫn chưa trở thành thành viên của liên minh này.

Hồi tháng 10, trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo NATO, trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhắc lại sự ủng hộ của khối dành cho Ukraine. Theo thông cáo báo chí từ NATO, các quốc gia đồng minh đang cùng nhau chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ cho Kiev một cách công bằng, với khoảng một nửa nguồn lực viện trợ quân sự đến từ Mỹ và nửa còn lại được gửi từ các thành viên châu Âu và Canada.

Theo báo cáo được nhiều nguồn tin chính thống công bố, Ukraine đã nhận được gần 100 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang mà không thể xoay chuyển tình hình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cáo buộc các loại vũ khí tầm xa của phương Tây cho phép Kiev tấn công các mục tiêu ở trong lãnh thổ Nga. Điều này là cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ đẩy cuộc xung đột lên một nấc thang mới.

Theo Newsweek