1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga phá đập, gây ngập lụt ngăn đà phản công tại Donetsk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc lực lượng thân Nga tại Donetsk tại phá đập trên sông Mokri Yaly.

Ukraine cáo buộc Nga phá đập, gây ngập lụt ngăn đà phản công tại Donetsk - 1

Nhiều đập thủy điện, cầu và công trình thủy lợi đã bị phá hủy trong xung đột giữa Nga và Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 11/6, ông Valerii Shershen, người phát ngôn của quân đội Ukraine tại mặt trận Tavriia, cáo buộc lực lượng thân Nga tại Donetsk đã phá hủy một con đập trên sông Mokri Yaly tại vùng Donetsk.

"Tại sông Mokri Yaly, đối phương đã cho nổ một con đập, gây ra ngập lụt dọc 2 bờ sông", ông Shershen cho biết.

Theo người phát ngôn của quân đội Ukraine tại mặt trận Tavriia, việc liên tục phá hủy các con đập tại Donbass and Kherson trong thời gian gần đây là một động thái của Nga nhằm làm chậm đà phản công của Kiev.

"Đầu tiên, đối phương đã cho nổ hồ chứa Karlivka, sau đó là con đập tại nhà máy thủy điện Nova Kakhovka. Tiếp đến, người Nga đã phá hủy các cơ sở thủy điện khác trong vùng bị chiếm đóng tại tỉnh Zaporizhia. Bây giờ, họ dùng chiến thuật này với con đập trên sông Mokri Yary. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến bước tiến của quân đội Ukraine", ông Shershen nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 5/6, đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ khiến mực nước ở sông Dnieper đã tăng hơn 10m tại thành phố Nova Kakhovka ở tỉnh ly khai Kherson. Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SSU) hôm 9/6 tuyên bố lực lượng này đã thu được một đoạn hội thoại, trong đó ghi lại cuộc trao đổi giữa các thành viên của một nhóm phá hoại mà cơ quan này nói là "được sự hậu thuẫn của quân đội Nga".

Ukraine cáo buộc Nga phá đập, gây ngập lụt ngăn đà phản công tại Donetsk - 2

Đập thủy điện Nova Kakhovka gặp thiệt hại nặng nề sau sự cố vỡ đập (Ảnh: AP).

Theo SSU, đoạn hội thoại dài khoảng một phút rưỡi này là bằng chứng cáo buộc quân đội Nga đứng sau vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka ở Kherson hôm 5/6.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên của phía Ukraine. Trước đó, Moscow khẳng định vụ vỡ đập tại Kherson là do quân đội Ukraine gây ra nhằm gây khó khăn cho công tác phòng thủ và tiếp viện của Nga tại phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper ở Kherson.

Nhân tuyên bố hôm 11/6, ông Shershen đã tiết lộ các hoạt động phản công của Ukraine đang đạt được những hiệu quả bước đầu tại Donbass. Hôm 11/6, quân đội Ukraine tuyên bố các binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 68 của nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Blahodatne tại vùng ly khai Donetsk. Đây được xem là một thắng lợi quan trọng của Kiev khi khu định cư Blahodatne nắm giữ một vị trí chiến lược, nằm giữa 2 vùng ly khai Donetsk và Zaporizhia.

Người phát ngôn của quân đội Ukraine tại mặt trận Tavriia đồng thời lên tiếng cáo buộc Nga đã tiến hành một màn tập kích đường không nhằm vào khu định cư Novopavlivka, khiến 3 thường dân bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Theo Ukrainska Pravda