1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, Nhật Bản đối mặt khủng hoảng dân số trầm trọng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhật Bản ghi nhận số trẻ em ra đời thấp kỷ lục trong năm 2020, trong khi chuyên gia cảnh báo con số này có thể giảm mạnh tiếp vào năm 2021, khiến nước này lâm vào cuộc khủng hoảng dân số.

Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, Nhật Bản đối mặt khủng hoảng dân số trầm trọng  - 1

Các cặp vợ chồng Nhật Bản có xu hướng sinh ít, hoặc ngại sinh con (Ảnh minh họa: Getty).

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 4/6 thông báo, số trẻ em mới sinh ra ở nước này vào năm ngoái đã tụt xuống mức kỷ lục. Nhiều cặp đôi được cho là hoãn kế hoạch đám cưới hoặc sinh con khi đại dịch Covid-19 hoành hành do lo tài chính không ổn định.

Cụ thể, số lượng trẻ sinh ra ở Nhật Bản đã giảm xuống 840.832 hồi năm ngoái, thấp hơn 2,8% so với năm 2019 và là mức thấp nhất kể từ nước này thống kê dân số từ năm 1899.

Số lượng các cặp đôi đăng ký kết hôn giảm 12,3%, xuống mức 525.490, mức thấp nhất kể từ sau Thế chiến II. Tỷ lệ sinh giảm xuống 1,34, một trong những mức thấp nhất trên thế giới.

Nhật Bản đã lâm vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong nhiều năm qua khi tỷ lệ sinh liên tục giảm, làm dấy lên hàng loạt lo ngại về dân số già và lực lượng lao động ngày càng bị thu hẹp.

Nhật Bản là một "quốc gia siêu già" - thuật ngữ những nước có hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Tổng dân số của Nhật Bản là 124 triệu thống kê năm 2018, nhưng các chuyên gia dự đoán nó có thể sẽ tụt xuống 88 triệu vào năm 2065.

Theo Nikkei, các nhà phân tích nhận định, tác động của Covid-19 lên vấn đề sinh đẻ sẽ nghiêm trọng hơn trong năm 2021, khi một thống kê chỉ ra số trẻ sơ sinh ở Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 3 đã giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia cảnh báo, trong năm 2021, số trẻ sơ sinh có thể giảm xuống mốc 700.000 trẻ sơ sinh, sớm hơn 10 năm so với dự đoán trước đó của chính phủ Nhật Bản.

Ngoài ra, dân số Nhật Bản có xu hướng giảm trong thời gian tới vì người trẻ ngày càng tập trung cho sự nghiệp và không mặn mà với việc kết hôn, trong khi người già ngày càng sống thọ hơn.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo từng mô tả tình trạng tỷ lệ sinh thấp ở Nhật Bản là cuộc "khủng hoảng quốc gia".