1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc biến hầm trú bom thành nơi tránh nóng

Thành Đạt

(Dân trí) - Các thành phố ở Trung Quốc đã tận dụng hầm trú bom làm nơi tránh nóng khẩn cấp cho người dân trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao.

Trung Quốc biến hầm trú bom thành nơi tránh nóng - 1

Một phụ nữ vừa quạt vừa dạo phố trong thời tiết oi bức ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 6/7 (Ảnh: AP).

AP đưa tin, sau khi trải qua gần 10 ngày liên tiếp với mức nhiệt trên 35 độ C, Trung Quốc đã mở cửa hầm trú bom để người dân tránh nóng. Đây là đợt nắng nóng chưa từng có tại Trung Quốc kể từ năm 1961.

Tuần vừa qua, chính quyền các thành phố trên khắp Trung Quốc, bao gồm Hàng Châu, Vũ Hán và Thạch Gia Trang, đã quyết định biến những căn hầm tránh không kích trở thành nơi tránh nóng khẩn cấp cho người dân dưới thời tiết oi bức.

Đa số hầm trú bom này được xây dựng trong giai đoạn chiến tranh ở Trung Quốc vào năm 1937. Các cơ sở này hiện được trang bị nhiều tiện nghi, bao gồm chỗ ngồi, nước uống, thuốc trị sốc nhiệt. Một số nơi còn được trang bị thêm WiFi, tivi và bàn đánh bóng bàn.

Theo Insider, năm 2011, Trung Quốc có khoảng 40 boong-ke ngầm. Vào thời điểm đó, một số boong-ke đã mở cửa đón khách tham quan.

AP đưa tin, nắng nóng kéo dài đã khiến ít nhất 2 người tử vong tại Bắc Kinh. Các cơ quan y tế cho biết, một hướng dẫn viên du lịch đã bị đột quỵ vào ngày 2/7. Người còn lại qua đời vào tháng 6 do sốc nhiệt.

Các cơ quan y tế ở thành phố Thiệu Hưng cũng ghi nhận các trường hợp tử vong, song thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Insider, các đợt nắng nóng toàn cầu đang ngày càng dài hơn, nghiêm trọng hơn và xảy ra thường xuyên hơn.

Quỳnh Trang

Theo AP