1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc “lái buôn chiến tranh”

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 20/8 đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye “lái buôn chiến tranh”, một ngày sau khi Seoul khởi động cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ.

 
Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc “lái buôn chiến tranh”
Khác với mọi năm, trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay, Triều Tiên trút sự giận dữ lên bình luận của Tổng thống Hàn Quốc Park.
 

Thay vì chỉ trích cuộc tập trận chung, như cách Triều Tiên vẫn từng làm trước đây, năm nay Triều Tiên tập trung sự giận dữ của mình vào bình luận mà bà Park đưa ra tại một cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia của bà, trùng vào thời điểm cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được khởi động vào ngày thứ hai 19/8.

 

Tại cuộc họp được tổ chức dưới hầm ngầm, bà Park nêu rõ Hàn Quốc không cho phép ngừng canh gác, mặc dù căng thẳng với Triều Tiên gần đây đã lắng dịu.

 

“Dù tình hình có hòa bình như thế nào, một cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra nếu chúng ta quên mất chiến tranh”, bà Park cho hay. “Điều quan trọng là phải đảm bảo an ninh sẵn sàng trong bất kỳ trường hợp nào”, bà cho biết thêm.

 

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Người bảo vệ tự do Ulchi kéo dài 10 ngày chủ yếu là dựa trên máy tính, với giả định có sự xâm nhập của người Triều Tiên.

 

Trước đây Bình Nhưỡng thường chỉ trích kịch liệt cuộc tập trận, nhưng năm nay họ tỏ ra thận trọng sau một loạt bước tiến đạt được trong các cuộc đàm phán về dự án liên Triều.

 

Lên án vào ngày hôm nay do Ủy ban Thống nhất hòa bình của Triều Tiên đưa ra. Họ cho rằng bình luận của bà Park đã châm ngòi cho một cuộc “đối đầu căng thẳng” và dội “gáo nước lạnh” vào nỗ lực hòa giải gần đây.

 

“Seou phải biết rõ rằng nếu họ tiếp tục theo đuổi đối đấu …mối quan hệ (liên Triều) sẽ lùi trở lại điểm tồi tệ nhất, kéo theo đó là những hậu quả khủng khiếp không thể kiểm soát”, Ủy ban này ra tuyên bố.

 

Tuy nhiên tuyên bố không hề có chỉ trích trực tiếp đối với cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn và không nêu đích danh bà Park, mà chỉ nói đến “vị tổng tư lệnh” của Hàn Quốc.

 

Cuộc tập trận bắt đầu vào 19/8 diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu tích cực trong mối quan hệ liên Triều sau nhiều tháng căng thẳng bị đẩy lên đến đỉnh điểm, khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 4.

 

Bình Nhưỡng và Seoul hồi tuần trước đã nhất trí cùng nhau mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong và Triều Tiên cũng nhất trí thảo luận về đề xuất đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-53 của bà Park.

 

Vũ Quý

Theo AFP