1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy một đoạn đường La Mã cổ đại

(Dân trí) - Con đường quân sự cách đây khoảng 2.000 năm các chiến binh La Mã cổ đại dùng để đi tuần tra trong thời kỳ chống lại âm mưu xâm lược các bộ lạc Germany ở biên giới phía bắc Đế quốc La Mã được các nhà khảo cổ tin rằng đã tìm ra.

Người chỉ huy công việc khai quật ở Houten, phía đông nam thủ đô Amsterdam của Hà Lan, nhà khảo cổ Wilfried Hessing cho rằng con đường này được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 50 đến năm 350 sau công nguyên, trước khi bị bỏ không và cuối cùng biến vào lòng đất. Đoạn đường này nối với 2 pháo đài là Traiectum, hiện nay là thành phố Utrecht, và Fectio, hiện nay là Vechten.

 

Các nhà khảo cổ tin rằng các cọc gỗ tìm thấy trong khu vực được dùng để tránh cho con đường khỏi bị xói mòn và các chuyên gia hy vọng có thể xác định chính xác thời điểm cây bị đốn.

 

Đoạn đường từ thời La Mã cổ đại này do công ty xe lửa Prorail của Hà Lan phát hiện khi đang chuẩn bị mở thêm các tuyến đường sắt ở khu vực này. Công ty Prorail và nhóm các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục tìm kiếm phần còn lại của con đường.

 

Việc khai quật các phần khác của con đường này cũng đang được tiến hành ở các nước châu Âu khác. Liên Hợp Quốc đang tính đến việc tuyên bố đây là khu vực di sản thế giới.

 

Ông Hessing cho biết con đường này được làm bằng cát và đất sét xen với các lớp sỏi và các mảnh sành đập vụn. Lớp trên cùng rải sỏi gần như vẫn còn nguyên vẹn.

 

Các chuyên gia sẽ căn cứ vào các mảnh gốm để xác định niên đại của con đường. Hai bên đường có hệ thống mương thoát nước và các cọc gỗ dùng để hạn chế tình trạng xói mòn.

 

Nhà sử học La Mã, ông Tacitus cho biết người La Mã đã đến đây lần đầu tiên dưới triều đại Julius Caesar vào năm 53 trước công nguyên và một cuộc khởi nghĩa nổ ra vào năm 69 sau công nguyên khi một bộ lạc Germany đánh chiếm 2 pháo đài ở ven biển. Các chiến binh La Mã cổ đại có thể đã rút lui về phía đông dọc con đường này đến các pháo đài được bảo vệ kiên cố hơn ở khu vực mà ngày nay là nước Đức. Một năm sau, người La Mã đầu hàng quân Batavia - chủ mưu của cuộc nổi loạn.

 

Người ta đã biết sự tồn tại của con đường này nhờ các bản đồ thời cổ đại nhưng trước nay mới chỉ tìm thấy từng phần rời rạc ở Hà Lan. Trước đây các nhà khảo độ đã không thể xác định được vị trí chính xác của con đường chạy dọc theo sông Kromme, hay còn gọi là "Crooked" Rhine, ở phía nam thành phố Utrecht của Hà Lan vì theo thời gian, dòng sông nay đã đổi dòng.

 

Đoạn đường vừa tìm thấy là phát hiện mới nhất ở gần Utrecht. Năm 2002, các nhà khảo cổ đã tìm thấy phần còn lại của một tháp canh ở sông Rhine, nơi các chiến binh La Mã dùng để cảnh giới. Ở gần tháp canh, họ đã tìm thấy xương và dấu tích của đồ ăn mà các chiến binh cùng với một chiếc xiên, cái rìu, cái liềm và một cây bút chì cổ.

 

Năm 2003, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc thuyền dài gần 23 mét, chiếc rương có cả khóa và chìa, cùng với một số vật dụng khác như dao, cưa, xẻng gỗ, bình bằng đồng, các miếng lông cừu, các mẩu gỗ có số La Mã... Họ cho rằng đây có thể là chiếc thuyền mà người phát lương dùng để đi lên vùng thượng lưu tiếp tế cho các doanh trại.

 

Đặng Lê

Theo AP