1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiểu đoàn quân đội Myanmar giáp biên giới Trung Quốc đầu hàng phe nổi dậy

Thanh Thành

(Dân trí) - Toàn bộ binh sĩ của một tiểu đoàn quân đội Myanmar đóng gần biên giới Trung Quốc đã đầu hàng liên minh các nhóm vũ trang, vốn phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng trước nhằm vào quân đội.

Tiểu đoàn quân đội Myanmar giáp biên giới Trung Quốc đầu hàng phe nổi dậy - 1

Nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (Ảnh: Getty).

Một liên minh vũ trang mang tên "Liên minh Huynh đệ" gồm 3 nhóm nổi dậy là Quân đội Arakan (AA), Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại quân đội chính phủ trong hơn 2 tuần qua.

Các cuộc đụng độ nổ ra khắp bang Shan và đang gia tăng gần biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc. Lực lượng nổi dậy đã chiếm giữ các thị trấn và tuyến đường thương mại quan trọng đến Trung Quốc kể từ đó.

Trong thông báo ngày 15/11, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun thừa nhận liên minh nổi dậy đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) để tập kích các vị trí của chính quyền Tamoenye ở bang Shan.

Liên minh này cũng đang tấn công một địa điểm quân sự gần thị trấn Laukkai. MNDAA cho biết họ đã bao vây và có ý định chiếm giữ nơi này từ chính quyền quân sự.

Người phát ngôn của một trong các nhóm nổi dậy cho biết, toàn bộ tiểu đoàn quân đội Myanmar đóng gần biên giới Trung Quốc đã đầu hàng họ trong ngày 15/11.

Việc tiểu đoàn 261 người, trong đó có 127 binh sĩ và 134 thành viên gia đình, đầu hàng đánh dấu lần đầu hàng lớn nhất của lực lượng quân đội chính quy kể từ khi xung đột vũ trang nổ ra vào năm 2021 khi quân đội lên nắm quyền sau khi lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi.

Ông Le Kyar Wai, người phát ngôn của nhóm MNDAA, cho biết mỗi binh sĩ đầu hàng ở bang Shan, bao gồm cả chỉ huy, đã được thưởng 1 triệu kyat (khoảng 480 USD) và các thành viên trong gia đình họ mỗi người được thưởng 100.000 kyat (48 USD).

Tuy nhiên, hiện chính quyền quân sự chưa xác nhận thông tin đầu hàng này và các nguồn tin của AP cũng không thể xác nhận độc lập thông tin.

Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn 2 tuần sau vụ toàn quân thuộc Lữ đoàn bộ binh 143 của Myanmar đã đầu hàng nhóm nổi dậy này trước khi quân đội chính phủ thông báo mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Chinshwehaw.

Theo các nhóm vũ trang sắc tộc và truyền thông địa phương độc lập, kể từ khi liên minh nổi dậy phát động cuộc tấn công vào tháng trước, các binh lính và cảnh sát ở các bang Karen, Kayah, Rakhine, Chin và vùng Sagaing cũng đã đầu hàng.

Theo các nguồn tin, liên minh nổi dậy đã giành được những chiến thắng lớn và chính phủ quân sự đã có tuyên bố thừa nhận hiếm hoi vào ngày 2/11 về việc đã mất quyền kiểm soát 3 thị trấn, một trong số đó là cửa khẩu biên giới quan trọng để buôn bán với Trung Quốc.

Chính phủ quân sự phải đối mặt với một thách thức khác vào đầu tuần này khi Quân đội Arakan tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các mục tiêu quân sự tại 5 thị trấn ở bang Rakhine phía tây Myanmar, bởi tại bang này, chính quyền quân sự và Quân đội Arakan đã ký lệnh ngừng bắn kéo dài 1 năm trước đó.

Theo NBC News