1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Netanyahu: Mỹ có thể là "mục tiêu tiếp theo" nếu Israel thua cuộc

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo các chiến binh Hồi giáo sẽ gây ra mối đe dọa cho Mỹ và châu Âu nếu Israel thua trong cuộc chiến hiện tại với Hamas.

Thủ tướng Netanyahu: Mỹ có thể là mục tiêu tiếp theo nếu Israel thua cuộc - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AP).

"Chúng tôi phải giành chiến thắng không chỉ vì lợi ích của chúng tôi mà còn vì lợi ích của Trung Đông, cũng như vì lợi ích của các nước láng giềng Ả rập của chúng tôi và thế giới nói chung", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 13/11.

Thủ tướng Netanyahu cũng kêu gọi các đồng minh của Israel hỗ trợ nước này. Ông nhấn mạnh rằng "cuộc chiến của chúng tôi là cuộc chiến của các bạn".

"Nếu chúng tôi không giành chiến thắng bây giờ, thì châu Âu sẽ là mục tiêu kế tiếp và các bạn (Mỹ) sẽ là mục tiêu tiếp theo", nhà lãnh đạo Israel cảnh báo.

Thủ tướng Israel tiếp tục cáo buộc có một trục tấn công tồn tại giữa Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Li Băng, Houthis ở Yemen và Iran, đồng thời tuyên bố lực lượng được Iran hậu thuẫn đang tìm cách "đưa Trung Đông và thế giới trở lại thời kỳ đen tối".

"Phía bên kia là Israel, các quốc gia Ả rập hiện đại, tất nhiên là Mỹ, tất cả các lực lượng muốn thấy hòa bình, thịnh vượng cho Trung Đông và cho thế giới", ông Netanyahu nói thêm.

Các quan chức Mỹ không trực tiếp kêu gọi ngừng bắn, thay vào đó đề xuất "các đợt tạm dừng nhân đạo" trong thời gian ngắn hơn để cho phép viện trợ vào Dải Gaza.

Tuy nhiên, khi số người chết ở Gaza ngày càng tăng, một số quan chức chính quyền Mỹ đã kêu gọi lực lượng Israel kiềm chế, trong đó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây thừa nhận "quá nhiều" người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch ném bom của Israel.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng phản đối kịch bản chiếm đóng, đồng thời cảnh báo Israel nhiều khả năng sẽ sa lầy tại Gaza nếu không bắt đầu vạch ra kế hoạch về việc ai sẽ quản lý vùng lãnh thổ này sau khi loại bỏ Hamas.

Tổng thống Joe Biden cảnh báo Israel không nên sa lầy vô thời hạn ở Gaza, dựa trên trải nghiệm của Mỹ tại Afghanistan khi cố gắng lật đổ lực lượng Taliban sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

"Không tái chiếm Gaza sau khi xung đột kết thúc. Không phong tỏa hoặc bao vây Gaza. Không thu hẹp lãnh thổ Gaza", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/11.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, sau "một số giai đoạn chuyển tiếp", việc quản lý hậu chiến Dải Gaza phải có tiếng nói của người Palestine.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh tổng thể của Dải Gaza "vô thời hạn" sau khi cuộc chiến với Hamas kết thúc.

Ông Netanyahu cho đến nay vẫn tuyên bố Israel sẽ không ngừng bắn nếu Hamas không trả tự do và đảm bảo an toàn cho toàn bộ con tin bị lực lượng này bắt giữ hơn một tháng qua.

Mỹ đã nhanh chóng điều tàu sân bay, tàu ngầm và binh sĩ tới Trung Đông sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát. Cùng thời điểm này, các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cũng liên tục bị tấn công.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas