1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: “Áo vàng” phản đối lộ trình hòa giải, đòi thủ tướng từ chức

(Dân trí) - “Áo vàng” thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), lâu nay vẫn ủng hộ chính phủ Thái Lan, hôm qua đã cáo buộc Thủ tướng Abhisit “đi đường vòng” để đạt được thỏa thuận với phe “áo đỏ” mà nhóm này gọi là “khủng bố”. “Áo vàng” kêu gọi ông Abhisit từ chức.

“Lộ trình hòa giải thực ra là thỏa thuận đáng hổ thẹn, sẽ sản sinh ra sự lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố và các hoạt động chống nền quân chủ trên cả nước”, PAD nói trong một tuyên bố.
 
Thái Lan: “Áo vàng” phản đối lộ trình hòa giải, đòi thủ tướng từ chức  - 1


“Áo vàng” phản đối lộ trình hòa giải…
 
Thái Lan: “Áo vàng” phản đối lộ trình hòa giải, đòi thủ tướng từ chức  - 2

… “áo đỏ” đòi thủ tướng giải quyết trước với “áo vàng”

Các thủ lĩnh của PAD, gồm Chamlong Srimuuang, Somsak Kosaisuk và Pipop Thongchai, đều có mặt khi người phát ngôn của lực lượng này Suriyasai đưa ra tuyên bố trên.

PAD cũng kêu gọi ông Abhisit xem xét lại và ngừng ngay việc thực thi lộ trình hòa giải. “Lựa chọn duy nhất đối với Thủ tướng là từ chức để dọn đường cho một nhà lãnh đạo có năng lực hơn kiềm chế áo đỏ”, PAD nói.

Tuyên bố của PAD gồm 6 điểm: PAD ủng hộ cải cách xã hội và hệ thống an ninh xã hội – nhưng điểm này không có trong lộ trình hòa giải; Theo PAD, ngày bầu cử 14/11, nếu diễn ra, sẽ dẫn đến tình trạng hủy hoại luật pháp; Động thái vội vã tiến hành bầu cử có thể gây tổn hại cho cơ hội xúc tiến cải cách chính trị-xã hội.

PAD cho rằng quyết định bầu cử sớm có dấu hiệu rõ ràng của sự thỏa hiệp bí mật giữa chính phủ và phía cựu Thủ tướng Thaksin; Phong trào khủng bố sẽ không giải tán sau khi có lộ trình hòa giải; “Áo đỏ” đã chứng tỏ coi thường mạng sống của con người, thủ tướng phải tăng cường luật pháp để đưa kẻ có tội ra trước pháp luật, nếu không, ông phải từ chức.

“Áo đỏ”: Phải giải quyết với PAD trước

Ngay sau khi PAD yêu cầu Thủ tướng Abhisit từ chức, “áo đỏ” tối hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục chiếm đóng trung tâm thương mại Rajprasong trừ phi Thủ tướng có được giải pháp cuối cùng liên quan đến lộ trình hòa giải từ tất cả các bên.

“Giờ PAD muốn Thủ tướng từ chức, chúng tôi rất bối rối vì họ có chương trình hành động giống chúng tôi. Vì vậy, Thủ tướng phải giải quyết với PAD trước và sau đó tìm kiếm sự tán thành từ các đảng trong liên minh cầm quyền về lộ trình hòa giải. Khi những vấn đề này đã rõ ràng, Thủ tướng có thể đưa ra giải pháp cuối cùng cho chúng tôi. Từ giờ đến lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng ở đây”. Thủ lĩnh “áo đỏ” Nuttawut nói.

Hôm qua, trước quốc hội, Thủ tướng Thái Lan Abhisit đã kêu gọi các bên chấp thuận lộ trình hoà giải chính trị do ông nêu ra để nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị.

Ông nói mục đích của lộ trình hoà giải chính trị là xoá bỏ vấn đề chia rẽ xã hội. Ông đang đợi sự trả lời của các bên, nếu các bên chấp thuận, lộ trình sẽ lập tức thi hành, Hạ viện sẽ giải tán trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 30/9, cuộc bầu cử mới sẽ tổ chức ngày 14/11. Nếu phe “áo đỏ” không chấp thuận lộ trình hoà giải chính trị, ông vẫn sẽ thúc đẩy kế hoạch này, nhưng ông không thể khẳng định khi nào tổ chức bầu cử.

Trong khi đó, người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình trạng Khẩn cấp (CRES), ông Sansern cùng ngày nói CRES vẫn chưa từ bỏ hành động giải tán những người phe “áo đỏ” biểu tình chống chính phủ tại Bangkok. Ông Sansern nói cho dù Thủ tướng Abhisit đã nêu ra lộ trình hoà giải chính trị, nhưng không có nghĩa là không áp dụng hành động giành lại nơi biểu tình của phe “áo đỏ”.

Theo ông Sansern, sau khi kết thúc hoạt động kỷ niệm ngày Quốc vương Thái Lan đăng quang, CRES sẽ xem xét áp dụng hành động này. Quân đội và cảnh sát đã lập nhiều trạm kiểm soát hơn tại những địa điểm xung quanh nơi biểu tình của phe “áo đỏ” để ngăn chặn phe này chuyển vũ khí ra ngoài nơi biểu tình.

Nguyễn Viết
Tổng hợp các báo Thái Lan