1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Bốn ngày sau khi chiếm giữ thủ đô Kabul, Taliban tuyên bố lập ra Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan - 1

Các tay súng Taliban bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở Kabul (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin RT, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid hôm nay 19/8 thông báo trên Twitter về việc chính thức thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Ông Mujahid cũng đăng kèm hình ảnh được cho là cờ riêng dành cho Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Ông Mujahid cũng tuyên bố, việc thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan diễn ra tròn 102 năm sau khi Anh từ bỏ quyền cai trị Afghanistan. Ngày 19/8 là ngày quốc lễ ở Afghanistan, đánh dấu Afghanistan giành độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của siêu cường.

Trong một diễn biến liên quan khác, Reuters dẫn lời người phát ngôn Taliban Waheedullah Hashimi cho biết, Afghanistan có thể được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền.

Ban lãnh đạo Taliban dự kiến sẽ họp vào cuối tuần này để thảo luận và đề ra thể chế điều hành đất nước, tuy nhiên mọi nền tảng dân chủ đều bị loại bỏ. "Sẽ không có thể chế dân chủ nào cả vì nó không có bất kỳ nền tảng nào ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về loại thể chế chính trị sẽ được áp dụng ở Afghanistan vì nó đã rõ ràng, đó là luật Hồi giáo sharia", ông Hashimi nói.

Hôm 17/8, phó thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar đã trở về Afghanistan sau 20 năm lưu lạc ở nước ngoài. Baradar được tin là sẽ trở thành tổng thống mới trong chính quyền do Taliban lập ra mặc dù ông Haibatullah Akhundzada là thủ lĩnh tối cao của lực lượng này.

Tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, chiếm dinh tổng thống. Chiến dịch tiến công của Taliban bắt đầu từ cuối tháng 5 khi quân đội Mỹ và các nước đồng minh lần lượt rút quân khỏi Afghanistan, tuy vậy, tốc độ tiến công tăng chỉ tăng đáng kể những ngày gần đây, khiến chính phủ và quân đội Afghanistan nhanh chóng sụp đổ.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley cũng như nhiều quan chức khác của Mỹ đều thừa nhận rằng không ai nghĩ chính quyền và quân đội Afghanistan sụp đổ nhanh đến vậy.

"Tôi hay bất cứ ai đều không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chính phủ và quân đội của nước này sụp đổ chỉ trong 11 ngày như vậy. Lực lượng an ninh Afghanistan có năng lực, ý tôi muốn nói là, họ được huấn luyện, được tăng cường quy mô và năng lực để bảo vệ đất nước. Vấn đề là ý chí và sự lãnh đạo", ông Milley nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tuần này cũng thừa nhận, chính quyền và quân đội Afghanistan sụp đổ nhanh hơn dự đoán và điều này là do giới lãnh đạo và quân đội Afghanistan bỏ cuộc thậm chí khi chưa hề chiến đấu chống lại đà tiến công của Taliban. "Chúng tôi đã cho họ mọi cơ hội để định hình tương lai của chính mình. Điều mà chúng tôi không thể không cho họ là ý chí chiến đấu vì tương lai đó", ông Biden nói.

Bất ngờ trước sự sụp đổ quá nhanh này, những ngày qua, Mỹ đã phải điều khoảng 5.000 binh sĩ đến Kabul hỗ trợ sơ tán hàng nghìn công dân Mỹ và Afghanistan. Ông Biden cũng cho biết, binh sĩ Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau ngày 31/8 cho đến khi sứ mệnh sơ tán hoàn tất mặc dù kế hoạch ban đầu là rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi quốc gia Trung Nam Á này trong tháng 8.

Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan