1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số chuyến bay trinh sát của NATO gần Crimea tăng đột biến

Minh Phương

(Dân trí) - Số chuyến bay trinh sát của Mỹ và các đồng minh NATO gần bán đảo Crimea tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm, dữ liệu của Flightradar24 cho biết.

Số chuyến bay trinh sát của NATO gần Crimea tăng đột biến - 1

Máy bay trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ (Ảnh: Getty).

Theo Flightradar24, kể từ đầu năm nay, số chuyến bay trinh sát của Mỹ và các đồng minh NATO tăng gấp 3 từ 7 chuyến lên 21 chuyến/tuần.

Trong tuần từ ngày 18/9 đến 24/9, các máy bay trinh sát và máy bay không người lái chiến lược của Mỹ và các đồng minh NATO đã thực hiện 21 chuyến gần bán đảo Crimea.

Rõ ràng nhất là máy bay trinh sát P-8A Poseidon và EP-3E Aries II của Mỹ, RC-135W Rivet Joint của Anh, E-3A Sentry của Luxembourg hoạt động ở vùng duyên hải phía đông Romania. Máy bay trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Mỹ cũng xuất hiện ở khu vực trung tâm và phía đông Biển Đen.

Hầu hết các chuyến bay (16 trong số 21 chuyến) do máy bay của Mỹ thực hiện.

Ngược lại, đầu năm nay, máy bay Mỹ và NATO thực hiện trung bình 1 chuyến/ngày ở khu vực Biển Đen. Ví dụ, trong tuần từ ngày 16/1 đến 22/1, các nước NATO chỉ tiến hành 7 chuyến bay trinh sát ở khu vực này, và 5 chuyến trong tuần 15-21/5.

Theo Flighradar24, một ngày trước vụ tập kích tên lửa của Ukraine vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga hôm 22/9, hoạt động trinh sát của Mỹ và đồng minh ở vùng biển này tăng lên 6 chuyến/ngày.

Moscow từ lâu cáo buộc phương Tây cung cấp thông tin tình báo để hỗ trợ Ukraine tấn công vào các vị trí của Nga, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và Hạm đội Biển Đen.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine