1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ukraine nói Kiev có thể đàm phán với Nga về Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine nói rằng Kiev có thể đàm phán với Moscow về Crimea, vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga năm 2014.

Quan chức Ukraine nói Kiev có thể đàm phán với Nga về Crimea - 1

Cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga (Ảnh: EPA).

Financial Times đưa tin, Andrii Sybiha, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng Kiev có thể đàm phán với Nga về Crimea nếu Ukraine thành công trong cuộc phản công vào mùa xuân.

 "Nếu chúng tôi thành công trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình trên chiến trường và khi chúng tôi ở trên biên giới hành chính với Crimea, chúng tôi sẵn sàng mở con đường ngoại giao để thảo luận về vấn đề này", ông Sybiha nói.

Quan chức này cũng tuyên bố, Ukraine không loại trừ khả năng giành lại Crimea thông qua biện pháp quân sự.

Ông Sybiha cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các trợ lý của ông đang thảo luận cụ thể về Crimea, khi quân đội Ukraine chuẩn bị mở một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Những hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Maxar Technologies cung cấp cho báo Washington Post gần đây cho thấy, một "mạng lưới chiến hào" do lực lượng Nga xây dựng ở Crimea. Động thái này cho thấy Nga đang tăng cường phòng thủ ở bán đảo phía nam Ukraine này.

"Quân đội Nga rõ ràng hiểu rằng Crimea sẽ phải được bảo vệ trong tương lai gần", Ian Matveev, một nhà phân tích quân sự Nga, nhận định.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về tương lai của Crimea, thay vì kiên quyết giành lại bán đảo này bằng mọi giá. Nhưng hiện tại, mối liên hệ duy nhất giữa Kiev và Moscow là các cuộc đàm phán trao đổi tù binh và trao trả trẻ em được đưa sang Nga.

Hôm 2/4, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov đã công bố một bản kế hoạch được các chuyên gia của NSDC soạn thảo nhằm giúp Kiev tái kiểm soát bán đảo Crimea. Bản kế hoạch bao gồm 12 điểm, trong đó có việc trục xuất toàn bộ công dân Nga di cư đến bán đảo Crimea từ năm 2014.

Thư ký NSDC tuyên bố sẽ phá bỏ cây cầu bắc ngang qua eo biển Kerch nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea. Các tuyến đường giao thông khác nối Nga với Crimea như phà biển cũng sẽ phải ngừng hoạt động.

Quan chức Ukraine nói Kiev có thể đàm phán với Nga về Crimea - 2

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: NYT).

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường và mạng lưới điện, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự đến đây, biến Crimea thành trung tâm hậu cần quân sự cho các lực lượng của Nga.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ tái kiểm soát khu vực Crimea chiến lược ở Biển Đen. Trong một phát biểu vào cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, xung đột bắt đầu ở Crimea thì sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga.

Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine gần đây tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên bộ và trên biển. Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Zelensky, gần đây tuyên bố các lực lượng Ukraine có thể hiện diện ở cửa ngõ Crimea trong "5-7 tháng" tới.

Ukraine cũng hy vọng rằng, cuộc phản công sắp tới sẽ tiến về phía nam, có thể qua tỉnh Zaporizhzhia, và cắt đứt cây cầu trên bộ cho phép Nga tiếp tế cho lực lượng ở Crimea.

Theo FT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine