1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước sạch đã trở lại Cáp Nhĩ Tân

Các đường ống cung cấp nước đã hoạt động trở lại từ chiều hôm qua ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, bắc Trung Quốc (TQ).

Sau năm ngày gián đoạn vì sự cố loang dầu trên sông Tùng Hoa, nước máy nay đã "đủ an toàn để uống" vì nồng độ nitro-benzene đã xuống mức 0,005mg/lít, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, theo tuyên bố của các quan chức môi trường thành phố.

 

Có được kết quả này là nhờ 1.000 binh sĩ chạy đua với thời gian để lắp đặt các bộ lọc bằng than tại các nhà máy nước. Ngoài ra, vết loang dầu dài 80km đã trôi qua khỏi Cáp Nhĩ Tân sáng sớm hôm qua. 

 

Sự cố ô nhiễm nước sông Tùng Hoa làm dấy lên nhiều câu hỏi về cái giá của sự bùng phát kinh tế ở TQ. Hiện khoảng 70% số con sông của nước này bị ô nhiễm và Bắc Kinh gần đây mô tả tình trạng môi trường là "đầy nguy hiểm".

 

Trong một sự cố tương tự như ở tỉnh Hắc Long Giang, nguồn nước máy của thành phố Lãnh Thủy Giang ở tỉnh Hồ Nam cũng đã bị cắt trong vòng 12 giờ hôm thứ sáu sau khi một nhà máy hóa chất làm rò rỉ trên 100m3 ammonia nitrate vào con sông chảy  qua thành phố.

 

Hôm thứ bảy, Ngoại trưởng TQ Lý Triệu Tinh đã chính thức xin lỗi Nga về sự cố ô nhiễm nước sông Tùng Hoa. Đại sứ Nga Sergei Razov nói việc giải quyết sự cố sẽ hiệu quả hơn nếu như TQ thông báo cho Nga sớm hơn.

 

Các nhà môi trường Nga đã than phiền rằng TQ không cung cấp đủ thông tin cho Nga để bảo vệ nguồn nước sông và cư dân, trong đó có 1,5 triệu dân thành phố  Khabarovsk (dùng nước sông Amur do sông Tùng Hoa đổ vào). Chính quyền địa phương tại Nga cũng đang tính đến việc ngưng cấp nước máy nếu vết dầu loang trôi xuống địa phương của họ.

 

Trong một hành động hiếm thấy, hai người dân Cáp Nhĩ Tân đã khởi kiện tập đoàn dầu khí quốc gia vì làm xảy ra vụ nổ nhà máy hôm 13/11, gây thiệt hại cho người dân vì không có nước sinh hoạt. Một trong hai nguyên đơn là ông Ding Ning yêu cầu được bồi thường 15 tệ (chưa đến 2 USD) và lời xin lỗi chính thức của tập đoàn dầu khí trên các tờ báo lớn.

 

Một số tờ báo TQ đã cáo buộc giới quan chức cố tình bưng bít thông tin về vụ ô nhiễm. Ngay cả Tân Hoa xã cũng đã kêu gọi giới lãnh đạo Cáp Nhĩ Tân phải thành thật hơn. Họ đã biết về vết dầu loang trên sông hôm 18/11 nhưng đến 21/11 mới thông báo cho người dân.

 

Tờ China Newsweek còn phanh phui rằng ban đầu chính quyền Cáp Nhĩ Tân nói dối với người dân về nguyên nhân của việc ngưng cung cấp nước vì còn chờ chỉ thị của cấp trên.

 

Theo Sơn Nguyễn

Tuổi trẻ/SCMP, China Daily, THX