1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố cho nổ tung đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố tập kích, phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine ở Donetsk trong bối cảnh phương Tây bắt đầu nối lại viện trợ cho Kiev.

Nga tuyên bố cho nổ tung đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine - 1

Nga tăng cường tập kích vào mạng lưới giao thông của Ukraine nhằm cản trở việc vận chuyển vũ khí phương Tây ra tiền tuyến Ukraine (Ảnh: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 tuyên bố phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích.

"Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu vực định cư Udachnoye ở Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Udachnoye nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân nhân và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balakleya thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 5 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực kéo hạng nhẹ M102 105mm của Mỹ, một radar phản hỏa AN/TPQ-50 do Mỹ thiết kế, một pháo phản lực FH-70 của Anh và các trang thiết bị, vũ khí khác, thông cáo cho hay.

Video đoàn tàu chở đạn Ukraine nổ tung sau đòn tập kích của tên lửa Nga (Video: RT).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23/4, nói rằng Moscow sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine.

Trước đó, các cuộc tấn công của Nga hôm 19/4 vào tỉnh Dnipropetrovsk, nhằm vào nhà ga đường sắt thành phố Dnipro, cũng cho thấy mối đe dọa mới đối với cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh phương Tây bắt đầu nối lại hoặc tăng cường viện trợ cho Ukraine sau một thời gian dài gián đoạn. Mỹ trong tuần này đã thông qua gói viện trợ gần 61 tỷ USD cho Kiev.  Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, các lô viện trợ sẽ chuyển đến Ukraine trong vòng vài ngày.

Đầu năm nay, khi Ukraine thiếu hụt vũ khí, đạn dược nghiêm trọng, Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, trọng tâm của Moscow đã chuyển sang mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt, nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine cũng như đưa vũ khí đó ra tiền tuyến.

"Nga có thể thay đổi mục tiêu đã đặt ra để tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và kho quân sự của Ukraine. Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể tin rằng tấn công hệ thống giao thông sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cho các khu vực quan trọng trên mặt trận, và trì hoãn các khả năng mà sự hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ mang lại cho Kiev", ISW nhận định.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí nước ngoài cho Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự, mà chỉ kéo dài xung đột ở Ukraine và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo các quan chức ở Moscow, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine