1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng cường sản xuất xe tăng và pháo phun lửa hạng nặng

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga đang tăng cường sản xuất xe tăng, pháo phun lửa hạng nặng, trong đó việc sản xuất hệ thống pháo phun lửa TOS-1A Solntsepyok đã tăng 2,5 lần vào năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu khẳng định.

Nga tăng cường sản xuất xe tăng và pháo phun lửa hạng nặng - 1

Bộ trưởng Shoigu thị sát cơ sở sản xuất xe tăng và xe bọc thép ở vùng Omsk, trong bức ảnh được công bố hôm 19/4 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/4 công bố đoạn video cho thấy Bộ trưởng Sergei Shoigu đến kiểm tra việc thực hiện đơn hàng quốc phòng tại một doanh nghiệp thuộc khu tổ hợp công nghiệp quân sự ở tỉnh Omsk, nơi sản xuất xe tăng và hệ thống súng phun lửa hạng nặng.

Tại đây, ông có cuộc gặp gỡ với các nhân viên làm việc, đánh giá cao và khen ngợi họ vì đã vượt qua tiêu chuẩn sản xuất khi ông được báo cáo rằng trong năm vừa qua, doanh nghiệp đã tăng khối lượng sản xuất hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok lên 2,5 lần.

"Nhà máy Omsk đang hoàn thành chương trình, tôi có thể nói rằng họ thậm chí còn hoàn thành vượt quá định mức", Bộ trưởng Shoigu nói trong chuyến thăm và cho biết thêm: "Các vấn đề và nhiệm vụ mà chúng tôi đã quyết định trong chuyến đi lần trước gần như đã được giải quyết".

Giới phân tích quân sự cho rằng, việc tăng cường sản xuất xe tăng là mục tiêu cần thiết cho Nga nhằm bổ sung cho chiến trường Ukraine hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế hồi tháng 2 cho biết, Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng kể từ khi bùng nổ chiến sự, tương đương với toàn bộ lượng xe tăng còn tồn tại trước chiến tranh.

Bộ trưởng Shoigu khẳng định, Nga đang tăng cường sản xuất xe tăng và hệ thống súng phun lửa hạng nặng, nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn để tăng cường sản xuất thiết bị bảo vệ xe tăng.

Vì vậy,  Bộ trưởng Shoigu yêu cầu ban giám đốc nhà máy tăng cường sản xuất thiết bị bảo vệ xe tăng và nhấn mạnh việc tăng cường cung cấp cho các lữ đoàn sửa chữa xe tăng là nhiệm vụ trọng tâm.

"Hiện nay chúng ta cần tăng đáng kể các bộ công cụ bổ sung nhằm trang bị cho những phương tiện tham gia chiến đấu", ông khẳng định.

Bộ trưởng Shoigu cũng chú trọng đến việc sản xuất hệ thống chống máy bay không có người lái. Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm, tấn công một số nhà máy lọc dầu lớn tại quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới khiến giá dầu tăng cao.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu diễn ra giữa lúc lực lượng Nga đang tấn công thị trấn Chasiv Yar có tầm quan trọng chiến lược của Ukraine bằng cuộc tấn công không kích, pháo binh và máy bay không người lái.

Kiev cho rằng, Moscow muốn kiểm soát thị trấn trước ngày 9/5, ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Theo Reuters