1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố thiệt hại nhân lực của Ukraine sau hơn 2 năm chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nêu ra thiệt hại về nhân lực của Ukraine kể từ khi chiến sự giữa 2 nước bùng phát từ năm 2022 tới nay.

Nga công bố thiệt hại nhân lực của Ukraine sau hơn 2 năm chiến sự - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Sputnik).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23/4 cho biết, Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra giữa 2 nước.

"Tổng cộng, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu quân nhân kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Shoigu phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Rất khó để một bên thứ 3 xác nhận thông tin do một phía trong cuộc chiến cung cấp vì đây có thể là đòn tâm lý chiến.

Ông Shoigu tuyên bố, Nga đang chiếm thế chủ động dọc theo toàn bộ chiến tuyến và đang đẩy lùi lực lượng Ukraine. Ông cũng tuyên bố rằng Ukraine đã không thành công trong cuộc phản công năm ngoái.

"Các quân nhân Nga đã xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây", ông tuyên bố.

Bộ trưởng Nga cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu mạnh mẽ hơn vào các trung tâm hậu cần và cơ sở của Ukraine cất trữ vũ khí phương Tây.

Bình luận về dự luật viện trợ hơn 60 tỷ USD cho Ukraine mà Hạ viện Mỹ mới thông qua, ông Shoigu cho rằng, phần lớn số tiền đó sẽ tài trợ cho ngành công nghiệp quân sự của chính nước Mỹ.

"Washington dự định phân bổ gần 61 tỷ USD cho chính quyền Kiev để ngăn chặn sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine. Phần lớn số tiền phân bổ sẽ tài trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Chính quyền Mỹ tuyên bố rằng người Ukraine sẽ thiệt mạng vì lợi ích của Washington trong chiến đấu chống lại Nga", ông Shoigu cáo buộc.

Bộ trưởng cho biết thêm, ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự tương xứng với các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh.

Quân đội Nga sẽ nhận phiên bản đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong năm nay.

"Năm nay quân đội sẽ nhận được: Các đơn vị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới và các tổ hợp S-400, S-300V4, Buk-M3, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U và các trạm radar thế hệ mới", ông Shoigu nói.

Ngoài ra, ông cáo buộc NATO đã triển khai gần biên giới Nga 30.000 quân nhân, 300 xe tăng và hơn 800 thiết giáp các loại.

Theo ông Shoigu, các cuộc tập trận của NATO với sự tham gia của 90.000 quân nhân đang diễn ra và đây dường như là cơ hội để liên minh diễn tập kịch bản gây hấn với Nga.

Ông cũng cho rằng, NATO đang cố gắng tăng cường hoạt động ở Bắc Cực và việc Thụy Điển gia nhập NATO đã làm gia tăng căng thẳng.

Ông Shoigu nói: "Việc Thụy Điển gia nhập NATO vào đầu tháng 3 đã làm gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị ở các hướng chiến lược phía tây và tây bắc (của Nga)".

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 3 nhưng viễn cảnh 2 bên ngồi vào bàn đàm phán trở lại vẫn chưa rõ ràng do bất đồng về điều kiện tiên quyết. Cả 2 bên đang bước vào một cuộc chiến tiêu hao và bên nào có thể duy trì năng lực quân sự lâu hơn sẽ giành ưu thế lớn hơn.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine