1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Mỹ bị rối loạn tâm thần vì chiến tranh Iraq

(Dân trí) - Chỉ sau khoảng 3-4 tháng trở về nước từ chiến trường Iraq, 30% lính Mỹ có triệu chứng rối loạn tâm thần. Đó là kết quả nghiên cứu của trung tướng quân y Mỹ Kevin Kiley được công bố ngày 28/7.

Cũng theo nghiên cứu này, chỉ ngay sau khi rời khu vực chiến sự, khoảng 3-5% trong số các binh lính này xuất hiện các triệu chứng bất ổn về tâm lý như lo lắng, bị ức chế, mất ngủ, dễ cáu giận và khó tập trung tư tưởng.

 

Ngoài ra, còn có một số trường hợp nghiêm trọng hơn được gọi là Triệu chứng bị kích thích sau giai đoạn rối loạn tâm lý (PTSD).

 

Trong chương trình nghiên cứu đối với 1.000 lính Mỹ từ Iraq được đưa tới các căn cứ ở Italy vào năm ngoái, người ta đã phát hiện thấy tỷ lệ binh lính bị bất ổn tâm lý cao hơn nhiều so với dự kiến (30%).

 

Theo giải thích của ông Kiley, những vấn đề căng thẳng sau chiến tranh càng có thời gian phát triển hơn sau khi nguy hiểm đã qua.

 

Để ngăn chặn khả năng gia tăng tỷ lệ binh sĩ tham chiến tại Iraq bị bất ổn tâm lý, quân đội Mỹ đã buộc phải đưa hơn 200 chuyên gia tâm lý tới nước này để giúp hướng dẫn và điều trị cho những binh lính có các triệu chứng rối loạn tâm thần.

 

"Những chuyên gia này sẽ có mặt trên toàn đất nước Iraq và sẽ nói chuyện với các binh sĩ sau khi họ trở về từ chiến trường, ngăn chặn những vụ tự sát và phát hiện ra những người có triệu chứng rối loạn tâm thần để đưa họ về nước chữa trị", Kiley nói.

 

Theo K.C

Theo AP