1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy vọng gì vào hội nghị quốc tế về Syria?

Hôm nay, Hội nghị quốc tế mở rộng về Syria diễn ra tại Vienne, Áo. Đây là hội nghị do Mỹ đề xuất sau khi một cuộc họp tương tự do Nga chủ trì đã diễn ra trước đây vài ngày. Phiên bản của Mỹ liệu có gì khác Nga?

Hy vọng gì vào hội nghị quốc tế về Syria? - 1

Tổng thống Assad nói rằng phải diệt trừ khủng bố trước mới có giải pháp chính trị cho Syria

Phát biểu tại một cuộc hội thảo do Quỹ Hoà bình Quốc tế Carnegie ở Washington tổ chức hôm 28/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố hội nghị tại Vienna để tìm kiếm một giải pháp cho vụ xung đột ở Syria là “cơ hội nhiều hứa hẹn nhất” trong vòng nhiều năm.

Giao tranh ở Syria giữa những người ủng hộ chính phủ, phe chống đối có lập trường ôn hoà và những phần tử cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo là “nỗi kinh hoàng không ngớt” trong hơn 4 năm qua tại Syria. Ngoại trưởng Kerry nói thêm rằng việc tìm kiếm một giải pháp sẽ không dễ dàng. Ông nói: "Thách thức mà chúng ta đối mặt ở Syria hôm nay không gì khác hơn là vạch ra một con đường để rời khỏi địa ngục".

Gia tăng cường độ của chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo mà liên minh do Mỹ lãnh đạo đang thực hiện là một phần của điều ông Kerry gọi là phương pháp hai mũi nhọn ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết một mặt liên minh sẽ tiếp tế cho các chiến binh ôn hoà, tăng cường chiến dịch không kích và bắt đầu gây sức ép lên Raqqa, thành phố chính của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông nói thêm rằng phải chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria mới có thể đánh bại Nhà nước Hồi giáo.

Mũi nhọn thứ nhì là cuộc đàm phán vào hôm nay ở Vienna, với sự tham dự của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xê út và Iran.

Ông Kerry tỏ ý lạc quan về cuộc họp này. "Cơ hội tốt nhất của chúng ta là ngồi vào bàn hội nghị và hiểu rõ là phải có được giải pháp chính trị mà mọi người đã nói tới"-Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Trước đó trong ngày, các nhà lập pháp Mỹ nêu nghi vấn về triển vọng hoà bình ở Syria vì sự cách biệt lớn giữa lập trường của Mỹ với lập trường của Nga và Iran.

Bà Michelle Dunne, một chuyên gia Trung Đông của Quỹ Hoà bình Quốc tế Carnegie, cho rằng vấn đề đã trở nên khó khăn hơn sau khi Nga và Iran tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Về phía Nga, ngày hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng mục tiêu chính của cuộc họp về Syria ở Vienne là khởi động tiến trình chính trị ở Syria với sự hỗ trợ rộng rãi của quốc tế.

"Cần phải khai thác tiềm năng của tất cả nước có liên quan bằng cách này hoặc cách khác để đem lại hòa bình cho Syria"- bà Zakharova nói thêm.

Tuy nhiên, quan điểm của Nga và Mỹ về cách giải quyết tình hình Syria hiện còn cách khá xa. Nga luôn chủ trương duy trì Tổng thống Bachar al-Assad trong tiến trình đàm phán để giải quyết khủng hoảng Syria. Ngược lại Mỹ và các đồng minh muốn ông Assad phải ra đi như một điều kiện tiên quyết cho tiến trình hòa bình ở Syria.

Hội nghị lần này ghi nhận lần đầu tiên có sự tham gia của Iran. Nhưng quan điểm của Iran cũng giống Nga. Các lực lượng đối lập và các nhóm nổi dậy Syria hôm qua lên tiếng phản đối sự có mặt của Tehran vì Iran tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền của Tổng thống Assad. Ngoài ra, họ cũng đánh giá cuộc họp đa phương về hồ sơ Syria là “thiếu nghiêm túc” vì người Syria không được mời tham dự.

Theo giới quan sát, hội nghị lần này của Mỹ cũng sẽ chẳng thu được kết quả cụ thể nào vì hai nước cầm trịch là Nga và Mỹ chưa tìm thấy điểm tương đồng. Kết thúc hội nghị này có thể sẽ là lời hứa cho một hội nghị kế tiếp giữa chính quyền Assad và phe đối lập.

Theo Nh.Thạch/AFP, AP...

PetroTimes

Hy vọng gì vào hội nghị quốc tế về Syria? - 2