1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ecuador: Tay súng ập vào trường quay, Tổng thống tuyên chiến với băng đảng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ecuador ra lệnh tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào các tổ chức tội phạm, sau khi các tay súng xông vào một trường quay truyền hình và các băng đảng dọa sát hại cảnh sát và dân thường.

Ecuador: Tay súng ập vào trường quay, Tổng thống tuyên chiến với băng đảng - 1

Các nghi phạm bị còng tay tại trường quay truyền hình TC sau khi cảnh sát tiến vào (Ảnh: X/Cảnh sát Ecuador).

Ngày 9/1, một nhóm trùm đầu mang súng trường và lựu đạn xông vào trường quay đài truyền hình TC ở thành phố cảng Guayaquil, sau đó bắt nhân viên nằm rạp xuống đất.

Đèn trường quay tắt phụt nhưng chương trình phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Khán giả có thể nghe thấy tiếng một người la hét đau đớn trong bóng tối. El Universosa cho biết phóng viên của nhà đài đã nhắn tin cho nhiều nhóm để cầu xin giúp đỡ.

Chương trình của TC phát sóng trực tiếp thêm ít nhất 15 phút rồi tín hiệu bị cắt.

Nửa giờ sau khi băng nhóm xông vào trường quay, cảnh sát ập vào tòa nhà. Cảnh sát Guayaquil sau đó xác nhận đã bắt giữ 13 nghi phạm.

Cảnh sát Ecuador cho biết trên mạng xã hội X rằng họ đã giải thoát được các con tin, dù chưa rõ liệu có ai bị thương hay không.

Tổng thống tuyên bố "nội chiến"

"Tôi đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố xung đột vũ trang nội bộ", Tổng thống Daniel Noboa ngày 9/1 viết trên mạng xã hội. "Tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang thực hiện các hoạt động quân sự để vô hiệu hóa các nhóm này".

Ông Noboa đưa ra tuyên bố trên khi sự việc ở đài TC vừa xảy ra. Chỉ vài tiếng giờ trước, các băng đảng xã hội đen cũng tuyên bố "chiến tranh" với chính quyền, đánh dấu sự leo thang trong cuộc khủng hoảng an ninh đã bùng nổ sau vụ vượt ngục của một trong những ông trùm tội phạm quyền lực nhất Ecuador.

Ecuador: Tay súng ập vào trường quay, Tổng thống tuyên chiến với băng đảng - 2

Binh sĩ trên đường phố thủ đô Quito của Ecuador sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 8/1 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Noboa, 36 tuổi, đắc cử vào tháng 10/2023 với lời hứa chống lại tội phạm và bạo lực liên quan ma túy tràn lan tại Ecuador.

Hôm 8/1, ông Noboa ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày và ra lệnh giới nghiêm để phản ứng trước việc thủ lĩnh băng đảng quyền lực, Jose Adolfo Macias, trốn thoát khỏi nhà tù vào ngày hôm trước.

Tổng thống khẳng định sẽ chiến đấu chống lại các băng đảng và không thương lượng với khủng bố cho tới khi đem hòa bình trở lại cho mọi người dân Ecuador.

Một ngày sau, băng đảng lên tiếng bằng cách lan truyền video trên mạng xã hội ghi hình 3 cảnh sát ngồi trên mặt đất khi bị súng chĩa vào người. Một trong 3 người phải đọc thông điệp do băng đảng gửi tới ông Noboa.

"Các người đã tuyên chiến, các người sẽ nhận được chiến tranh", người cảnh sát run rẩy đọc. "Các người đã ban bố tình trạng khẩn cấp, vậy chúng tôi tuyên bố cảnh sát, dân thường và binh lính là chiến lợi phẩm của chiến tranh".

Tuyên bố này nói thêm, bất cứ ai đi lại trên đường phố sau 23h "sẽ bị xử tử".

Từng là thiên đường bình yên, Ecuador rơi vào cảnh bạo lực trong những năm gần đây giữa lúc các nhóm đối địch có liên hệ với các băng đảng ma túy Mexico và Colombia tranh giành quyền kiểm soát.

Tỷ lệ giết người tại Ecuador đã tăng gấp 4 lần từ năm 2018 đến năm 2022. Năm 2023 là năm bạo lực nhất với hơn 7.800 vụ giết người, đồng thời là năm mà lực lượng chức năng bắt giữ số ma túy kỷ lục là 220 tấn.

Theo AFP