1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan cho biết số người chết trong vụ đánh bom tối 17/8 tại trung tâm Bangkok đã lên 19 người và khoảng 123 người khác bị thương, đa phần là du khách nước ngoài. Đã có 2 quả bom khác chưa nổ được vô hiệu hóa.

Khoảnh khắc bom nổ rung chuyển Bangkok

 

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 1

Quả bom phát ngổ tại ngã tư gần đền Erawan (Đồ họa: BBC)

23h50

Theo tờ Guardian của Anh, sức công phá của vụ nổ khiến một tấm kim loại rộng 1m bị thổi bay lên ban công tầng 3 của một ngôi nhà bên kia đường, cách hiện trường chừng 50m

23h40

Theo Bangkok Post, cả hai bệnh viện có nhiều người bị thương được đưa tới nhất là bệnh viện đa khoa cảnh sát và Bệnh viện Chulalongkorn đều đang đề nghị hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung, do rất nhiều nạn nhân là du khách Trung Quốc

 

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 2

Thông điệp "Cầu nguyện cho Bangkok" được chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội (Ảnh: BBC)

23h30

Tờ The Nation tại Bangkok dẫn nguồn tin quân sự nhận định, có 3 động cơ có thể đứng đằng sau vụ đánh bom: "mâu thuẫn chính trị, việc thuyên chuyển các quan chức chính phủ và khủng bố quốc tế". Khả năng phiến quân Hồi giáo tại miền Nam Thái Lan thực hiện vụ tấn công đã bị loại trừ.

Nation cũng dẫn lời thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết, một "phòng chiến tranh" sẽ được thiết lập để điều phối các nỗ lực ứng phó vụ đánh bom.

 

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 3

Một người bị thương được chuyển vào bệnh viện Chulalongkorn (Ảnh: Bangkok Post)


23h10

Leify Porter, du khách đến từ Úc cho biết ông đã đang ở trên cây cầu vượt cho người đi bộ ngay phía trên giao lộ xảy ra vụ nổ.

"Chúng tôi đang trên cây cầu, nơi mọi người đi qua để sang đường. Nó nằm ngay phía trên nơi vụ nổ xảy ra và chúng tôi đã nghe một tiếng bùm lớn, lửa bóc lên. Khói và mảnh vỡ ở khắp nơi, mọi người bỏ chạy. Tất cả thật hỗn loạn. Chúng tôi thấy ô tô bốc cháy và nhiều người bị thương hoặc đã bất động. Chúng tôi, hầu như không thể đứng vững. Tác động của vụ nổ là rất lớn. Tai tôi vẫn còn đang ù, đầu thì đau. Dù ở trên cầu vượt, mọi thứ dưới chân chúng tôi đã rung lên. Vụ nổ thực sự mạnh".

23h

Ngay sau vụ đánh bom làm hàng chục người thương vong, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinatrawa đã đăng tải thông điệp lên mạng xã hội Twitter, chỉ trích những kẻ thực hiện vụ tấn công, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Bà Yingluck viết: "Tôi xin chia sẻ với sự mất mát của gia đình các nạn nhân, cũng như những người đang bị thương vì vụ đánh bom ở khu vực Ratchaprasong".

Cựu Thủ tướng Thái Lan cũng cho rằng vụ đánh bom đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ với những người vô tội. Hơn thế nữa, vụ tấn công này sẽ ảnh hưởng tới niềm tin và hình ảnh của đất nước Thái Lan. Do vậy, bà kêu gọi các cơ quan chức năng sớm tìm ra những kẻ chủ mưu vụ tấn công và đưa ra xét xử trước công lý.

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 4

Một phụ nữ gào khóc gần hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: EPA)

22h55

Phóng viên BBC tại Bangkok cho biết chính quyền thành phố sẽ yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học trong ngày 18/8 vì lí do an ninh.

22h50

Phát biểu với đài Thai PBS, phó phát ngôn chính phủ Thái Lan, Trung tướng Sansern Kaewkamnerd nhận định có khả năng "những phần tử" đã mất quyền lực chính trị đứng đằng sau các vụ nổ.

22h30

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmuang cho hay, các nghi phạm đã sử dụng khoảng 3kg thuốc nổ TNT, nhồi bên trong một ống tuýp với vải trắng cuốn xung quanh.

22h15

Báo chí Thái Lan cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 80 người bị thương trong các vụ nổ.

Hầu hết những người bị thương được tin là du khách châu Á. Họ được đưa tới bệnh viện đa khoa cảnh sát và bệnh viện Chulalongkorn.

 

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 5

(Ảnh: CNA)

22h10

Theo tờ Bangkok Post, đã có hai vụ nổ xảy ra tại khu vực trung tâm thương mại của Bangkok.

Sức công phá của hai quả bom được khẳng định là mạnh, khi nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường cho rằng nó không khác những vụ khủng bố tại Iraq hay Afghanistan. Hàng rào sắt bao quanh ngôi đền Erawan đã bị sức công phá bẻ cong ra phía ngoài.

 

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 6

Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: CNA)

21h55

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu được một mạch điện tử, được tin là một phần của thiết bị nổ, nằm cách hiện trường chừng 30m.

21h40

Phát biểu với báo giới, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và các nạn nhân bị thương. Ông cho biết còn quá sớm để nhận định vụ việc có động cơ chính trị hay không.

“Nhưng rõ ràng rằng những kẻ tấn công muốn phá hoại nền kinh tế và du lịch Thái Lan bởi nó diễn ra tại trung tâm khu kinh doanh sầm uất của Bangkok”, tướng Prawit nói. Ông lên án vụ đánh bom và tin rằng gây thương vong cao là mục tiêu của những kẻ tấn công.

21h30

Trong vòng một giờ sau các vụ nổ ban đầu, lực lượng chức năng Thái Lan đã phát hiện thêm 2 thiết bị nổ khác, một trong số này được gắn ngay trên trụ đỡ của tuyến đường sắt trên cao BTS Skytrain. Cả hai đều được lực lượng rà phá bom mìn của quân đội vô hiệu hóa kịp thời, Bangkok Post đưa tin.

21h

Khoảng 2 giờ sau vụ nổ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đăng tải thông điệp trên Twitter, lên án vụ đánh bom Bangkok. "Tôi mạnh mẽ lên án vụ nổ tại Bangkok. Mọi suy nghĩ của tôi hướng về gia đình những người thiệt mạng. Tôi cầu cho những người bị thương nhanh chóng bình phục"

***

 

Đánh bom tại Bangkok, 19 người chết, 123 người bị thương - 7

Vụ đánh bom xảy ra gần đền Erawan ở trung tâm Bangkok (Đồ họa: BBC)

 

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 18 giờ 55 phút, do một thiết bị nổ tự tạo được gắn vào một cây cột phía trước đền thờ Erawan, gần giao lộ Rajprasong. Ngay sau đó là một quả bom khác được gắn trên xe máy, phát nổ tại giao lộ, khiến 2 chiếc taxi gần đó nổ tung.

Quân đội và cảnh sát tại Bangkok cùng cảnh sát trưởng quốc gia Pumpanmuang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đền Erawan của những người theo đạo Hindu nằm ngay gần nhiều khách sạn lớn, các trung tâm thương mại, văn phòng và là điểm thu hút nhiều du khách, nhất là những người đến từ Đông Á.

Thanh Tùng-An Bình-Ngọc Anh

Theo Bangkok Post, BBC, AFP