1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đang có chiến tranh ngầm giữa Israel và Iran?

(Dân trí) – Những vụ việc liên tiếp xảy ra thời gian gần đây khiến nhiều nhà phân tích cho rằng đang diễn ra một cuộc chiến ngầm giữa Israel và Iran.

 
Đang có chiến tranh ngầm giữa Israel và Iran? - 1

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Thượng tướng Ronald Burgess: “Iran sẽ không phát động chiến tranh trước”

Một vụ nổ bom ở Tehran hồi tháng trước đã làm một giáo sư đại học Iran thiệt mạng. Ông là người được cho là có tham gia vào chương trình hạt nhân của Iran và là chuyên gia hạt nhân thứ tư của Iran bị giết chết kể từ năm 2010.

Các nhà chức trách Iran buộc tội các đặc vụ Israel đã giết chết các chuyên gia này, để ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran.

Tháng 11 năm ngoái, một vụ nổ lớn tại một cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở ngoại ô Tehran đã khiến một số lớn binh lính thiệt mạng, trong đó có sĩ quan chỉ huy, phụ trách các dự án phát triển tên lửa đạn đạo.

Mặc dù các nhà chức trách Iran nói rằng, vụ nổ này là một tai nạn nhưng các quan sát viên thì cho rằng có thể đó là một hành động của các đặc vụ Israel.

Đầu tuần này, một số vụ đánh bom đã xảy ra ở Ấn Độ, Gruzia và Thái Lan, nhằm vào các nhà ngoại giao Israel.

Các nhà chức trách an ninh Thái Lan đã bắt giữ 2 người đàn ông, dường như là người Iran, có liên quan tới vụ nổ ở Bangkok.

Các quan sát viên nói, người ta cho rằng những cuộc tấn công này là hành động trả đũa của Iran đối với các vụ sát hại các nhà khoa học nước này.

Quan hệ giữa Iran với Mỹ và Israel thời gian này được đánh giá là rất nhạy cảm liên quan đến những nghi ngờ xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Hôm qua, Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng - cơ quan cố vấn của Chính phủ Mỹ - nói rằng Iran có thể sản xuất đủ số urani nồng độ cao để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng 2 tuần, nếu nước này tích trữ đủ số urani nồng độ 20%.

Trong báo cáo tháng này, trung tâm này nói rằng nếu Iran được phép tiếp tục làm giàu uranium mà không có sự kiểm tra, thì đến cuối năm nay nước này có thể có 155kg uranium nồng độ 20%.

Mỹ và Israel không loại bỏ khả năng tấn công quân sự Iran nếu nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Thượng tướng Ronald Burgess, hôm qua cho rằng Iran sẽ đáp trả nếu bị tấn công vì những hoạt động hạt nhân của nước này, nhưng có phần chắc sẽ không phát động trước hay cố ý khiêu khích một cuộc chiến tranh.

Nhật Mai
Theo AP, NHK World