1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chật vật tuyển quân, Ukraine sẽ gọi nhập ngũ công dân sống ở nước ngoài

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố sẽ mở chiến dịch tuyển quân đối với công dân nước này đang sinh sống ở nước ngoài, trong bối cảnh Kiev đang gặp khó trong việc đưa tân binh ra tiền tuyến.

Chật vật tuyển quân, Ukraine sẽ gọi nhập ngũ công dân sống ở nước ngoài - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga ở Bakhmut (Ảnh minh họa: Getty).

Quân đội Ukraine sẽ tuyển dụng những người dân nước này sống ở nước ngoài và có thể xử phạt những người không đến trình diện văn phòng tuyển dụng, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết trong một bài trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông Đức Die Welt vào ngày 21/12.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo ngày 19/12 rằng Ukraine đang xem xét đề xuất của quân đội nhằm huy động thêm 450.000-500.000 tân binh trong thời gian tới.

Vào tháng 11, ông đã chỉ thị cho ông Umerov và Tổng tham mưu trưởng Valerii Zaluzhnyi xây dựng một quy trình mới để tăng cường việc tuyển quân sau khi Kiev gặp khó khăn trong việc đưa thêm lực lượng ra tiền tuyến trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài gần 22 tháng với Nga.

Ông Umerov nói rằng những người đàn ông Ukraine sống ở nước ngoài trước tiên sẽ được triệu tập tới trình diện tại các cơ sở tuyển quân. Ông cảnh báo, Ukraine sẽ áp dụng biện pháp nếu như các công dân này không tình nguyện thực hiện yêu cầu trên.

Ông Umerov nói: "Chúng tôi vẫn đang thảo luận về điều gì sẽ xảy ra nếu họ không tự nguyện đến trình diện".

Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm nay, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

Theo nhà lãnh đạo, một cuộc điều tra liên quan tới các cơ quan tuyển dụng cho thấy dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức quyền, làm giàu bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên, bất chấp lệnh cấm thời chiến.

Động thái của ông Zelensky đã bị một số quan chức quân sự phản đối và cho rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực tuyển quân của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. 

Vào tháng 11, BBC Ukraine đưa tin rằng, dường như có khoảng 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã rời đất nước đến các quốc gia châu Âu kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến, khi trực tiếp tới phòng gym, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp.

Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, tuy nhiên Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga.

Nỗ lực của Kiev nhằm giải quyết vấn đề nhân lực diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công từ tháng 6 của Kiev đang chững lại. Nga nói rằng, Ukraine không giành được bất cứ thành tựu nào đáng kể trên tiền tuyến nhưng lại chịu thiệt hại lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuần qua cho biết Kiev đã mất hơn 125.000 binh sĩ trong 6 tháng tổng lực phản công.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine