1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối

(Dân trí) – Chiều 27/8, tại thành phố Siem Reap của Campuchia đã diễn ra hai hội nghị về thúc đẩy thương mại và đầu tư trong ASEAN nhằm hướng tới mục tiêu đưa Hiệp hội trở thành một thị trường thương mại tự do và đầu tư thống nhất.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị
Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 26.

 

Hai hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 (AEM-44).

Tại hội nghị về Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 26 và hội nghị Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) lần thứ 15, các nhà lãnh đạo kinh tế ASEAN đã tập trung đánh giá việc thực hiện giai đoạn 2 của lộ trình cắt giảm và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn những rào cản đối với đầu tư nội khối.

Các bộ trưởng ghi nhận việc thúc đẩy thương mại nội khối có vai trò hết sức quan trọng.

Theo các bộ trưởng, hiện tỷ lệ thương mại nội khối chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch thương mại của toàn khối. Vì vậy, việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên trong khối được xem như giải pháp hữu hiệu nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

Bên lề các hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết AEM-44 và các hội nghị liên quan chủ yếu tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại trong khối, cũng như giữa các thành viên trong khối với các đối tác bên ngoài.

Theo Bộ trưởng, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải tìm kiếm giải pháp vượt qua khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và đang gây nhiều ảnh hưởng đến các nền kinh tế trong ASEAN.

Bộ trưởng cho biết đây cũng chính là những nội dung sẽ được đưa ra báo cáo, thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 được diễn ra vào tháng 11 tới tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Phát biểu tại hai hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh cam kết Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên trong Hiệp hội thực hiện nghiêm túc tiến trình thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực. Việt Nam đã thể hiện dấu ấn của mình trong việc đẩy mạnh tự do hóa thương mại nội khối bằng việc đi đầu thực hiện sáng kiến Cơ chế hải quan một cửa. Những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong 17 năm gia nhập ASEAN đã chứng minh tính đúng đắn của việc thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế này.

“Qua việc tham gia ASEAN, chúng ta có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong việc đàm phán, đưa ra những kế hoạch liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các nước chậm phát triển, đang phát triển và những nước phát triển”. Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, tăng cường hợp tác kinh tế sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao và làm cho nhân dân các nước xích lại gần nhau hơn.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Irawan Winjawan về tăng cường quan hệ song phương.

Đức Vũ