1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bom phát nổ gần dinh Thủ tướng Thái Lan

(Dân trí) - Một quả bom nhỏ đã phát nổ tại một đồn cảnh sát ở gần dinh Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej tại thủ đô Bangkok vào sáng sớm hôm nay, 1/9, làm vỡ các cửa kính của toà nhà kế bên, và may mắn là không có ai bị thương.

Cảnh sát cáo buộc những kẻ kích động quần chúng đã gây ra vụ nổ để khiến người dân nghĩ rằng cảnh sát không duy trì được an ninh tại thủ đô, nơi những người biểu tình - do Liên minh Dân chủ vì Nhân dân lãnh đạo (PAD), đã bao vây dinh thủ tướng ngày thứ 7 liên tiếp.

 

“Họ muốn chứng tỏ rằng chính phủ và cảnh sát quá yếu để bảo vệ người dân”, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Surapol Thuanthong nói. “Đó là điều không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi”.

 

Quả bom phát nổ chỉ ít giờ sau khi phiên họp khẩn của quốc hội Thái Lan kết thúc đêm qua. Thủ tướng Samak đã đề nghị tổ chức phiên họp để tìm lối thoái cho những bất ổn chính trị hiện nay. Nhiều người tỏ ra lo ngại những căng thẳng chính trị có thể gây nên đổ máu và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế.

 

Tại phiên họp, các nghị sĩ đối lập đã yêu cầu Thủ tướng Samak từ chức. Một nghị sĩ cáo buộc thái độ công kích của ông Samak đã gây nên các cuộc biểu tình, trong đó có việc chiếm giữ dinh thủ tướng ở thủ đô Bangkok.

 

Thủ tướng Samak, người đứng đầu liên minh 6 đảng do đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) của ông lãnh đạo, hiện nắm 2/3 số ghế trong Hạ viện, đã bác bỏ những lời kêu gọi từ chức.

 

Căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm vào thứ 6 tuần trước, khi cảnh sát bắn hơi cay vào khoảng 2.000 người biểu tình đang cố gắng tràn vào trụ sở cảnh sát Bangkok. Những người biểu tình đã nổi giận, bao vây các đường băng tại 3 sân bay khiến các nhà chức trách phải ra lệnh đóng cửa. Hiện các sân bay này đã được mở cửa trở lại.

 

Trong một bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh, Thủ tướng Samak tuyên bố sự kiên nhẫn của ông đang giảm dần.

 

“Tôi không sợ nhưng tôi lo ngại về tình hình bất ổn của đất nước. Chúng tôi không thể để phe biểu tình tiếp tục chiếm giữ dinh Thủ tướng mà không hành động gì”, ông Samak nói.

 

PAD - một nhóm gồm các doanh nhân, viện sĩ và các nhà hoạt động, từng tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn tới cuộc đảo chính lật đổ ông hồi năm 2006. PAD đã cáo buộc Thủ tướng đương nhiệm Samak chỉ là cái bóng của ông Thaksin.

 

PAD còn tuyên bố họ là người bảo vệ nhà vua trước một kế hoạch của ông Thaksin nhằm biến Thái Lan thành một nước cộng hoà.

 

Cả hai ông Samak và Thaksin đều bác bỏ những ai cáo buộc trên.

 

4 người bị bắn ở miền nam Thái Lan

 

Cũng liên quan tới tình hình Thái Lan, cảnh sát tỉnh Pattani ở miền nam hôm nay cho biết, 4 người trong đó có một viên chức cảnh sát, đã bị bắn chết trong các cuộc tấn công được cho là do thành phần li khai gây ra tại khu vực miền nam đất nước có đông người Hồi giáo sinh sống, đúng ngày mở màn của tháng lễ ăn chay Ramadan.

 

Viên chức cảnh sát 43 tuổi, đã bị bắn đêm Chủ nhật tại Pattani, một trong ba tỉnh đã xảy ra các vụ bạo động phe phái suốt 4 năm qua khiến hơn 3.400 người thiệt mạng.

 

Một phụ nữ theo đạo Phật 52 tuổi và một phụ nữ Hồi giáo 49 tuổi đã bị giết trong một vụ nổ súng cũng tại Pattani vào sáng sớm 1/9. Một lãnh đạo Hồi giáo địa phương 50 tuổi đã bị bắn vào tối Chủ nhật tại tỉnh lân cận Yala.

 

VTH
Theo AP, BBC