1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bang của Ấn Độ khẩn cấp đối phó nạn thả người chết vì Covid-19 trôi sông

Minh Phương

(Dân trí) - Chính quyền địa phương ở Ấn Độ lần đầu tiên thừa nhận tình trạng báo động thả thi thể người chết vì Covid-19 trên sông, đồng thời đưa ra các biện pháp đối phó.

Bang của Ấn Độ khẩn cấp đối phó nạn thả người chết vì Covid-19 trôi sông - 1
Một vụ hỏa táng người chết vì Covid-19 bên bờ sông Hằng tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, giới chức Uttar Pradesh, bang ở miền bắc Ấn Độ với 240 triệu dân, hôm qua xác nhận việc nhiều thi thể nạn nhân Covid-19 bị thả trôi trên một số con sông.

"Chính quyền đã nắm bắt được các thông tin rằng nhiều người chết vì Covid-19 và một số bệnh khác đã bị thả trôi trên sông thay vì được mai táng theo đúng nghi thức. Nhiều thi thể đã được vớt lên ở những địa điểm khác nhau", ông Manoj Kumar Singh, quan chức cấp cao bang Uttar Pradesh, viết trong thư gửi lãnh đạo các cấp địa phương hôm 14/5.

Quan chức này cho biết thêm, việc thiếu tiền mua nguyên liệu hỏa táng như gỗ và do phong tục ở một số địa phương là hai trong số những nguyên nhân khiến người dân thả trôi thi thể người thân, kể cả những người chết vì Covid-19, trên sông.

Ông Singh đề nghị lãnh đạo các địa phương đảm bảo không còn tình trạng thả trôi thi thể trên sông và rằng chính quyền bang sẽ hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn 5.000 rupee (68 USD) với mỗi trường hợp hỏa táng hay chôn cất.

Ngoài ra, theo báo Times of India, chính quyền bang Uttar Pradesh đã triển khai 34 đơn vị cảnh sát với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ địa phương giám sát các khu vực sông, hồ để phát hiện, ngăn chặn các vụ thả trôi thi thể.

Thả thi thể trên sông là vấn đề nhức nhối ở Uttar Pradesh và bang Bihar lân cận trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Ấn Độ và có xu hướng chuyển dịch sang các vùng quê nghèo. Đầu tuần này, báo NDTV của Ấn Độ cho biết, hàng trăm thi thể đã bị thả trôi trên sông Hằng. Trong khi, hai bang này đổ lỗi cho nhau về các vụ thả thi thể trên sông, chính quyền bang Bihar mới đây đã giăng lưới lớn trên khúc sông giáp với bang Uttar Pradesh để ngăn các thi thể, đồng thời tăng cường tuần tra dọc bờ sông. Chính phủ Ấn Độ cũng yêu cầu các bang này mở cuộc điều tra về các thi thể trôi sông. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp khá nhiều trở ngại do nhiều thi thể đã phân hủy nghiêm trọng.

Ấn Độ hiện là tâm dịch lớn thứ hai thế giới. Tính đến ngày 15/5, Ấn Độ ghi nhận gần 24,7 triệu ca mắc, trong đó khoảng 270.000 người đã tử vong. Mặc dù tình hình tại các thành phố lớn của Ấn Độ đã có dấu hiệu cải thiện, song dịch lại tiếp tục có xu hướng lan nhanh và lan rộng ở các vùng quê. Điều này làm dấy lên lo ngại, Ấn Độ sẽ còn phải tiếp tục chật vật đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai này thêm một thời gian nữa.

Số ca mắc và tử vong vì Covid-19 tăng nhanh khiến hầu hết các bệnh viện và lò hỏa táng ở Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải, chi phí hỏa táng do vậy cũng tăng từ 5-10 lần. Nhiều gia đình không thể trang trải chi phí đắt đỏ hoặc không thể chờ đến lượt hỏa táng đã buộc phải thả thi thể người thân trên sông.