1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ khuyến khích người dân ôm bò trong ngày Lễ Tình nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính phủ Ấn Độ đã ra thông báo kêu gọi người dân ôm bò trong ngày 14/2 thay vì tham gia hoạt động chào mừng Lễ Tình nhân, trong một nỗ lực bảo tồn các giá trị truyền thống trước văn hóa phương Tây.

Ấn Độ khuyến khích người dân ôm bò trong ngày Lễ Tình nhân - 1

Bò được xem là con vật linh thiêng trong Hindu giáo - tôn giáo chính của Ấn Độ (Ảnh: Guardian).

Guardian đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi người dân không tổ chức hoạt động nhân ngày Lễ Tình nhân - một sự kiện theo văn hóa phương Tây thường diễn ra vào ngày 14/2. Thay vào đó, New Delhi khuyến khích người dân ôm bò - con vật linh thiêng trong tín ngưỡng của Hindu giáo, tôn giáo chính tại Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố chọn ngày 14/2 là "Ngày Ôm bò". Theo tuyên bố từ chính quyền, việc ôm một con bò "sẽ mang lại cảm xúc phong phú" và "sẽ làm tăng hạnh phúc cá nhân và của chúng ta".

Ngày Ôm bò ra đời được xem là nỗ lực của Ấn Độ trong việc làm giảm bớt tầm ảnh hưởng của văn minh phương Tây ở nước này, điều mà New Delhi cho rằng đã làm ảnh hưởng tới truyền thống lâu đời trong nước.

Trong một thập niên vừa qua, nền kinh tế Ấn Độ đã mở cửa mạnh mẽ và ngày Lễ Tình nhân ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nhiều sự kiện rầm rộ được tổ chức vào dịp này. Tuy nhiên, đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc cho rằng, sự xuất hiện và ngày càng phổ biến của văn hóa phương Tây đang làm phai nhạt các giá trị truyền thống và họ đang nỗ lực để khôi phục và bảo tồn những điều này.

Hầu hết các bang ở Ấn Độ cấm giết mổ bò, việc bán và ăn thịt bò bị cấm ở nhiều nơi trên cả nước, bao gồm thủ đô New Delhi.

Theo Guardian