1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vòng Titan chữa bách bệnh chỉ là lừa đảo!

(Dân trí) - Vòng Titan - Phật bà Quan Âm được quảng cáo có tác dụng đẩy lùi sóng từ, tia xạ, chữa hiệu quả các chứng đau nhức, có chất lọc máu, có khả năng dưỡng sinh… thực chất chỉ là vòng sắt và có giá gốc khoảng 4.000đồng.

 
Vòng Titan chữa bách bệnh chỉ là lừa đảo! - 1
Vòng Titan được quảng cáo chữa bách bệnh thực chất là vòng làm bằng sắt.
 
Theo quảng cáo của sản phẩm này trên một số kênh TV, truyền hình địa phương thì “Chiếc vòng hộ mệnh Titan”, còn gọi là “Vòng Titan - Phật bà Quan Âm” không chỉ có công dụng chữa bách bệnh như trên mà vòng Titan còn được quảng cáo giúp người đeo luôn có tâm trạng thoả mái, phấn chấn, ngày càng trẻ trung… Đặc biệt, càng đeo thì càng có cơ hội phát lộc, phát tài và phúc thọ. Bộ vòng này  đã được nhiều minh tinh màn bạc Hollywood cũng như nhiều người trong giới quý tộc tin dùng vì công năng kỳ diệu của nó nhưng giá cho một bộ sản phẩm gồm 2 vòng đeo tay và 2 dây chuyền khuyến mãi còn 999.000 đồng (giá không khuyến mãi là 1.688.000 đồng).

Chỉ đến khi công an và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ vào cuộc mới rõ: vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” chỉ có giá 32 nhân dân tệ/20 bộ sản phẩm (tương đương 4.000 đồng/bộ sản phẩm) và do công ty TNHH SPECIAL TV SHOPPING mua từ Công ty đồ trang sức Thâm Quyến (Trung Quốc).

Đặc biệt, kết quả giám định của Viện Khoa học mỏ luyện kim cho thấy vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” có tới 71,31% là sắt, chỉ có 2,8% titan còn lại là các tạp chất, không tìm thấy nguyên tố germaniums, chứ không phải chứa “99,99% titan và germanium, đã được hãng SGS của Thụy Sĩ kiểm định và chứng nhận có tác dụng tăng khả năng lưu thông máu, chống bức xạ” như quảng cáo.

Theo một lãnh đạo Vụ Trang thiết bị y tế (Bộ Y tế), sản phẩm này chưa hề được cấp phép quảng cáo như một trang thiết bị y tế dù công ty STV Shopping đã từng mang sản phấm tới Vụ. Bởi về nguyên tắc, mọi trang thiết bị, dụng cụ, sản phẩm y tế liên quan đến phòng và chữa bệnh có xuất xứ trong hay ngoài nước đều phải có nguồn gốc rõ ràng. Riêng đối với sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài phải có giấy phép lưu hành tại nơi sở tại mới được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Trước khi bị phát hiện, STV SHOPPING đã quảng cáo sản phẩm của mình trên 7 kênh truyền hình và mạng lưới bán hàng đã vươn ra 13 tỉnh, thành khắp cả nước.

Hồng Hải