1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vẫn rải rác các ca tiêu chảy cấp nguy hiểm

(Dân trí) - Ngày 28/7 Bộ Y tế có công văn gửi Văn phòng Chính phủ thông báo tình hình dịch bệnh trong tháng 7. Theo đó, tại miền Bắc, vẫn xuất hiện rải rác các ca tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Cụ thể, trong tháng 7 ghi nhận 441 trường hợp mắc mới tại 18 tỉnh/thành phố, trong đó có 67 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả, không có tử vong. Tích lũy số mắc/chết trên cả nước từ đầu năm đến nay là 4.143/0. Tích lũy số dương tính với phẩy khuẩn tả là 649 trường hợp. Theo đó, tháng 7 cả nước đã ghi nhận thêm 441 trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm tại 18 tỉnh, thành phố, trong đó có 67 trường hợp tả, không có tử vong.

Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), số người mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm và tả tăng mạnh chủ yếu xảy ra trong các vụ ngộ độc tập thể ở Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên.

Ngoài ra, trong tháng xảy ra 26 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại 18 tỉnh/thành phố. Số người tham gia các bữa ăn là 12.023 người, số người ngộ độc thực phẩm là 2.452 người, trong đó có 2.248 người nhập viện, trong đó 4 trường hợp tử vong. Tích luỹ từ đầu năm đến ngày 16/07/2008, cả nước có 116 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số người mắc 5.922 người, trong đó có 46 người tử vong.

Đáng nói, có 2 ca tử vong tại Hà Giang là do ăn thịt bò chết và uồng rượu.

Các dịch bệnh khác như viêm não vi rút, viêm màng não do mô cầu cũng đã bắt đầu tăng lên. Trong tháng 7 có 17 địa phương ghi nhận bệnh nhân viêm não vi rút với tổng số mắc là 44, so với cùng kỳ năm 2007, số mắc tăng 18%.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu trong tháng có 09 địa phương ghi nhận với tổng số mắc là 43. Sau khi rà soát, báo cáo bổ sung từ tháng 5 và tháng 6, tính đến nay số tích luỹ số mắc/vong trên cả nước 289/0, so với cùng kỳ năm 2007, số mắc tăng 1,3 lần.

Hồng Hải