1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nguy cơ bệnh hen do phơi nhiễm hóa chất từ trong bụng mẹ

(Dân trí) - Những hóa chất có mặt trong nhiều sản phẩm gia dụng có thể làm tăng nguy cơ bệnh hen thông qua phơi nhiễm từ trong bụng mẹ.

 

Nguy cơ bệnh hen do phơi nhiễm hóa chất từ trong bụng mẹ
 
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 300 phụ nữ có thai và con của họ ở thành phố New York. Mức phơi nhiễm với 4 phthalate nghi ngờ được đo qua các chất chuyển hóa của chất này trong nước tiểu. Mẫu xét nghiệm được lấy từ người mẹ trong 3 tháng cuối và ở đứa con khi được 3, 5 và 7 tuổi. Các nhà nghiên cứu so sánh nguy cơ bệnh hen ở trẻ trong độ tuổi từ 5 - 11.

 

Gần 1/3 số trẻ phát triển bệnh hen có chẩn đoán của bác sĩ. 60 trẻ khác có tiền sử thở khò khè và các triệu chứng giống hen khác nhưng không có chẩn đoán. Cũng trong nhóm này, các nhà nghiên cứu thấy mối liên quan giữa phơi nhiễm trước sinh với DnBP và triệu chứng.

 

Tất cả trừ 1 mẫu nước tiểu lầy từ người mẹ và đứa con có chứa các chất chuyển hóa của cả 4 phthalate. Chưa rõ những hành vi hoặc sản phẩm nào góp phần vào mức phơi nhiễm lớn hơn.

 

Như vậy, phơi nhiễm từ trong bụng mẹ với những hóa chất gia dụng phổ biến có trong sàn nhựa vinyl và hộp đựng thực phẩm có thể làm tăng hơn 70% nguy cơ bệnh hen ở trẻ.

 

Những chất này nằm trong nhóm hóa chất có tên là các phthalate thường được sử dụng để làm mềm nhựa.

 

Các chất butylbenzyl phthalate (BBzP) và di-n-butyl phthalate (DnBP) đã bị cấm trong đồ chơi trẻ em và mỹ phẩm vì nó bị thấy là tăng nguy cơ nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh hen.

Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả phơi nhiễm từ trong bụng mẹ với đồ gia dụng chứa hóa chất cũng đủ để làm tăng nguy cơ khó thở ở trẻ

 

Nghiên cứu của trường Đại học Columbia, New York, Mỹ thấy rằng trẻ em có mẹ phơi nhiễm ở mức cao với hóa chất bị tăng 72-78% nguy cơ phát triển bệnh hen ở độ tuổi 5-11, so với những trẻ có mức tiếp xúc thấp hơn. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên quan giữa bệnh hen ở trẻ em và phơi nhiễm trước sinh với hai phthalate được sử dụng trong một loạt sản phẩm gia dụng.

 

Theo GS. Robin Whyatt, trường Y tế công cộng Mailman: “Tất cả mọi người, từ các bậc phụ huynh đến những người làm chính sách, đều lo ngại về sự gia tăng đều đặn số trẻ em bị bệnh hen. Nghiên cứu cho thấy bằng chứng là 2 phthalate này nằm trong số một loạt những yếu tố nguy cơ gây bệnh hen đã biết”.

 

Những yếu tố khác gồm khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, béo phì và tiền sử dị ứng.

 

Các phthalate được dùng trong mọi thứ từ hương liệu tổng hợp đến hộp nhựa đựng thực phẩm, thuốc xua côn trùng, rèm nhựa dùng cho nhà tắm và thậm chí cả vô lăng và bảng đồng hồ của xe hơi.

 

Trong thập kỷ qua, nhiều phthalate - bao gồm BBzP và DnBP - đã bị cấm trong đồ chơi trẻ em và mỹ phẩm.

 

Từ năm tới, BBzP sẽ là một trong 3 hóa chất bị Liên minh châu Âu cấm sử dụng.

 

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần làm nhiều hơn nữa ngay từ bây giờ để báo động cho phụ nữ có thai biết về nguy cơ phơi nhiễm với những đồ gia dụng phổ biến.

 

TS. Rachel Miller, tác giả nghiên cứu nói: “Thai nhi trong bụng mẹ cực kỳ nhạy cảm. Tuy nhiệm vụ của người mẹ là phải làm mọi điều có thể để bảo vệ đứa con, xong họ thật sự bất lực với những phthalate như BBzP và DnBP vì không thể tránh được chúng. Nếu muốn bảo vệ những đứa trẻ, thì chúng ta phải bảo vệ người mẹ”.

 

TS Samantha Walker, giám đốc nghiên cứu và chính sách tại Hội bệnh hen Anh cho rằng: “Hen là một bệnh phức tạp và phát hiện của nghiên cứu mới này – có vẻ cho thấy trẻ em có nguy cơ phát triển bệnh hen cao hơn nếu bị phơi nhiễm với một số hóa chất khi còn trong bụng mẹ - cần được khai thác chi tiết hơn. Mặc dù là một bệnh ảnh hưởng tới 1/11 dân số Anh, song do nhiều năm không được đầu tư nghiên cứu thích đáng nên căn bệnh này vẫn còn khá bí ẩn”.

 

Cẩm Tú

Theo Telegraph