1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Làm gì khi da bị cháy nắng?

Con gái tôi rất hay đi bơi vào buổi chiều, khi bơi xong, da cháu đỏ, rát. Tôi được biết đó là hiện tượng da bị cháy nắng, vậy cháu nên làm gì trước khi đi bơi để tránh hiện tượng đỏ da?

Thông thường, mỗi khi bị tróc da, da sẽ tự lành bằng cách sản xuất ra những tế bào mới. Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan phơi da ngoài nắng thường xuyên vì rất có thể, da sẽ bị cháy do nắng nếu không được chữa trị ngay sẽ dẫn tới ung thư da. Trường hợp bị cháy nắng nhẹ, sẽ xuất hiện vầng đỏ trên mặt da (do sự nở ra của các mạch máu), phồng rộp da, làm xuất hiện một màng nước ở dưới lớp da ngoài cùng. Lúc này bạn cần phải có biện pháp khắc phục sớm, tốt nhất là chữa trị khi tổn thương này này bắt đầu, thậm chí cả trước khi quần gđỏ xuất hiện.

 

Nước lạnh là một liệu pháp tối ưu để xoa dịu chứng cháy nắng nặng, bạn nên dùng các loại kem có chứa cortison (liều lượng và cách dùng phải có ý kiến của bác sĩ) sẽ có kết quả tốt hơn.

 

Các loại thuốc chống viêm, loét cũng có tác dụng chữa lành chứng cháy nắng, đặc biệt nếu dùng kèm nó với kem đặc trị. Riêng với những người bị bệnh đau dạ dày, xuất huyết dạ dày thì không nên thoa kem chống nắng có khả năng bảo vệ cao, đồng thời mặc áo dài tay, đi găng, đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang. Nếu con bạn đi bơi thường xuyên như thế, bạn nên khuyên cháu tránh giờ bơi từ 11 giờ - 15 giờ.

 

Theo Sức khỏe & Đời sống