Tây Ninh:

Nghịch tử đánh mẹ già tử vong chỉ vì mẹ không có 5 triệu đồng

Trung Thi Sơn Nhung

(Dân trí) - Phi cất tiền trong áo quần, bà H. không biết, cho vào máy giặt. Phi đòi mẹ đền 5 triệu đồng nhưng bà H. không có tiền. Bực tức, Phi lấy thuổng đánh mẹ tử vong.

Nghịch tử đánh mẹ già tử vong chỉ vì mẹ không có 5 triệu đồng - 1

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Phi (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Phi (44 tuổi, ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là bà H., 78 tuổi, mẹ ruột Phi, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 16/5, Phi ở nhà và tìm áo quần có cất tiền bên trong túi nhưng không thấy. Phi hỏi mẹ, bà H. nói đồ đang trong máy giặt, không lấy ra được.

Nghịch tử đánh mẹ già tử vong chỉ vì mẹ không có 5 triệu đồng - 2

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Nghe vậy, Phi đòi mẹ phải đền cho mình 5 triệu đồng. Bà H. nói không có tiền nên Phi bực tức, lấy cây thuổng đào đất, đánh nhiều cái vào đầu mẹ già, gây thương tích nặng.

Dù được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà H. đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ Phi, củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý.

Đánh mẹ ruột, "võ sư đẳng cấp quốc gia" lĩnh án tù

Ngày 17/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giảo (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Do Giảo đang thi hành bản án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, nên tổng hợp hình phạt bị cáo này phải thi hành là 2 năm 6 tháng tù (thời hạn tính từ ngày 20/7/2021).

Ngoài ra, TAND tỉnh Phú Yên còn buộc bị cáo Giảo phải bồi thường cho bị hại là bà Lê Thị N. (SN 1955, mẹ ruột Giảo) số tiền 20,3 triệu đồng.

Theo bản án phúc thẩm, do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, chiều 21/5/2021, trong lúc bà Lê Thị N. đang cắt cỏ trước cửa nhà riêng thì Giảo đến gây sự. Sau một hồi lớn tiếng, Giảo đã đánh mẹ ruột, khiến bà N. phải nhập viện để điều trị.

Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên, bà Lê Thị N. bị thương tích 3%, nhưng hành vi của Giảo gây thương tích đối với mẹ ruột, thuộc trường hợp quy định tại điểm d, khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự 2015, nên đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 24/1, TAND huyện Tây Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giảo 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt trong vụ án khác, Giảo phải thi hành 2 năm 6 tháng tù; bồi thường cho bà N. số tiền 20,3 triệu đồng.

Nghịch tử đánh mẹ già tử vong chỉ vì mẹ không có 5 triệu đồng - 3

Bị cáo Trần Văn Giảo tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Hòa Đông).

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà N. kháng cáo, yêu cầu xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt tù đối với Giảo, tăng mức bồi thường cho bà.

Ngoài ra, bà N. còn yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét hành vi Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản đối với Giảo vì cho rằng bị cáo đã đập phá nhiều đồ đạc của gia đình bà, đập hỏng điện thoại di động và giật mất sợi dây chuyền vàng bà đang đeo.

Tại phiên phúc thẩm, Trần Văn Giảo khai vì bức xúc việc đất đai nên có lớn tiếng, giằng co với mẹ chứ không đánh.

Tuy nhiên khi Chủ tọa phiên tòa hỏi ai là người gây ra thương tích cho bà N., Giảo thừa nhận hành vi của bản thân và xin bà N. tha thứ. Nhưng Giảo không thừa nhận việc dùng cây sắt đánh mẹ và đập phá đồ đạc, đập điện thoại, giật dây chuyền hay bông tai của mẹ như bà N. nêu trong kháng cáo và tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên nêu quan điểm cho rằng bà N. đã cung cấp một số hình ảnh bàn ghế, chậu hoa, điện thoại hư hỏng nhưng không có cơ sở để chứng minh đó là do bị cáo Giảo đập phá. Đối với dây chuyền hay bông tai cũng không có cơ sở để xác định thời điểm bị mất nên đại diện VKSND đề nghị tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên chấp nhận quan điểm của Viện KSND tỉnh Phú Yên, tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Văn Giảo.

Được biết, khi chưa bị bắt về 2 tội danh trên, Trần Văn Giảo tự khoe trên tài khoản Facebook cá nhân là "võ sư Trần Văn Giảo, đẳng cấp Quốc gia - một tay đấm chủ lực làm rạng danh võ đường".

Tuy nhiên, theo Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, Trần Văn Giảo không có tên trong danh sách hội viên Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, mà chỉ có thông tin trước đây đối tượng này có theo học võ ở một cố võ sư.

Mẹ con cùng lãnh án vì chung tay hạ sát chồng, cha

Chiều 17/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bình (45 tuổi) 11 năm tù và Huỳnh Văn Quynh (19 tuổi, con ruột Bình) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, Bình và anh Huỳnh Văn Q. kết hôn năm 2001, có hai con trai, chung sống tại huyện Củ Chi, TPHCM.

Nghịch tử đánh mẹ già tử vong chỉ vì mẹ không có 5 triệu đồng - 4

Mẹ con bị cáo Bình tại tòa (Ảnh: T.M.).

Sau 18 năm, vợ chồng Bình ly hôn nhưng vẫn ở chung, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thời gian này, anh Q. nói sẽ bán nhà nhưng không chia tiền và đuổi 3 mẹ con ra khỏi nơi ở. Tức giận, nữ bị cáo nảy sinh ý định đoạt mạng chồng cũ.

Tối 14/8/2020, anh Q. đi uống rượu về và cãi nhau với Bình việc bán nhà. Lúc này, nữ bị cáo đi vào phòng ngủ nói ý định giết anh Q. cho con trai thứ hai (Huỳnh Văn Quynh) biết. Người con đồng ý cùng mẹ thực hiện hành vi phạm tội.

Sau đó, mẹ con Bình tiếp cận, quật ngã anh Q. xuống đất, siết cổ đến chết. Gây án xong, mẹ con nữ bị cáo khiêng thi thể nạn nhân bỏ trước hiên nhà đồng thời thông tin cho mọi người rằng người này chết do đột quỵ.

Tuy nhiên "màn kịch" của Bình không qua được nghiệp vụ của cơ quan điều tra và hai mẹ con đã bị bắt giữ.

Xuân Duy