Chém dì ruột rồi tuyên bố "sẵn sàng đi tù"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Dì say rượu, la hét khiến Đặng Quang Hậu không ngủ được. Nam thanh niên này dùng điếu cày, dao để đánh, chém nhằm buộc dì im lặng.

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Đặng Quang Hậu (23 tuổi, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 31/10/2022, Hậu uống rượu ở một đám cưới trong xóm về. Khi đang nằm ngủ thì Hậu nghe tiếng bà Phạm Thị S. (55 tuổi, dì ruột của Hậu, bị khuyết tật nặng) la hét.

Hậu dậy kiểm tra thì thấy dì say rượu, nằm trong bụi chuối. Hậu đưa dì vào nhà mình nhưng bà S. vẫn tiếp tục la hét. Nam thanh niên này bóp cổ dì, đuổi nhưng bà S. không về. Hậu lấy chiếc điếu cày đánh 2 phát vào đầu nạn nhân, quát im lặng và đuổi về nhưng người phụ nữ này vẫn la hét không ngừng.

Chém dì ruột rồi tuyên bố sẵn sàng đi tù - 1

Bị cáo Đặng Quang Hậu tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Hậu kéo bà S. ra sân, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cằm, cổ, tay nạn nhân. Bà S. vẫn la hét, Hậu lấy gạch, dao đe dọa "im cho dân làng ngủ". Bà S. đứng dậy ra về nhưng dọa sẽ nói cho em trai (tức cậu của Hậu) biết.

Khi về nhà, bà S. vẫn la hét không ngừng, Hậu chạy sang chém liên tiếp vào vùng cằm, cổ, đạp ngã nạn nhân. Khi bà S. bất tỉnh giữa sân, Hậu bỏ về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện bà S. trọng thương, bất tỉnh giữa sân trong tình trạng không mặc quần áo. Bị người thân truy hỏi, Hậu thừa nhận đã chém dì và "sẵn sàng đi tù". Nam thanh niên này cùng mọi người chăm sóc, đưa nạn nhân đi bệnh viện rồi đến công an đầu thú.

Chém dì ruột vì la hét không cho ai ngủ (Video: Hoàng Lam).

Bà S. giữ được tính mạng nhưng mang thương tật 61%, mất khả năng vận động. Đặng Quang Hậu bị khởi tố về tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, Hậu thừa nhận hành vi đánh, chém bà S. Nam thanh niên này còn khai khi phát hiện dì ruột say rượu nằm trong bụi chuối nên nảy sinh ý đồ giao cấu với nạn nhân.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hậu không thừa nhận hành vi hiếp dâm dì ruột. Nam bị cáo cho rằng, việc cởi quần và ngồi đè lên người bà S. là... "để dọa cho dì im lặng và về nhà, không la hét ảnh hưởng đến người khác".

Trước câu hỏi vì sao trong quá trình điều tra khai cởi quần của nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm, bị cáo Hậu trả lời: "Lúc đó bị cáo hối hận nên khai tùm lum".

Chém dì ruột rồi tuyên bố sẵn sàng đi tù - 2

Trong quá trình điều tra, Hậu khai có hành vi hiếp dâm bà S. nhưng ra tòa không thừa nhận mà bảo "hối hận nên khai tùm tum" (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi Hậu khai có hành vi hiếp dâm bà S., cơ quan chức năng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường để làm rõ nội dung này.

Quá trình điều tra không thu được dấu vết liên quan đến hành vi hiếp dâm; kết quả giám định pháp y tình dục cho thấy nạn nhân S. không có dấu vết tổn thương.

"Tại khoản 2, Điều 98 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định "Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không thể dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm căn cứ duy nhất để buộc tội nên không có căn cứ để xử lý Đặng Quang Hậu về hành vi Hiếp dâm", vị này viện dẫn.

Đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, từ nhỏ Hậu đã không bình thường, thuộc diện "học hòa nhập". Hiện bà S. được mẹ ruột của Hậu chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong quá trình điều tra, gia đình Hậu đã bồi thường 30 triệu đồng để chi trả tiền thuốc men, chi phí điều trị... Do vậy, đại diện hợp pháp của bị hại mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Quang Hậu 15 năm tù.