3 “quan xã” vào tù vì tự ý bán đất sai quy định

(Dân trí) - Ba “quan xã” Quỳnh Thọ thuộc huyện Quỳnh Lưu, lợi dụng chức vụ quyền hạn bán hơn 90 suất đất không đúng quy định, sai đối tượng… đã bị truy tố trước pháp luật, bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 9 năm tù giam.

Sáng ngày 25/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Huy Bá - nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ, Nguyễn Trung Thung - nguyên Bí thư đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã và Nguyễn Trung Tuyến - nguyên cán bộ địa chính xã, với tội danh “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. 

3 “quan xã” vào tù vì tự ý bán đất sai quy định - 1
Bị cáo Trần Huy Bá, Nguyễn Trung Thung, Nguyễn Trung Tuyến tại phiên toà 

Theo cáo trạng của VKS, từ năm 2002-2006, khi UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND tỉnh Nghệ An mới chỉ phê duyệt quy hoạch bán đất ở xã Quỳnh Thọ, 3 ông “quan xã” trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo lập hồ sơ phân lô đất có diện tích hơn 20 nghìn m2 thu gần 1,7 tỉ đồng, nộp ngân sách gần 300 triệu đồng, đền bù hơn 12 triệu đồng; còn gần 1,4 tỉ đồng chi cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã. 

Trong số 93 suất đất được bán, có 59 suất bán không đúng đối tượng được giao đất, 34 suất được bán đúng đối tượng nhưng cao hơn giá quy định của UBND tỉnh. Trong hai lần bán đất này, Trần Huy Bá, Nguyễn Trung Thung, Nguyễn Trung Tuyến cũng đã mua cho mình mỗi người 2 suất đất để chia cho con trai mặc dù con của họ chưa có nhu cầu sử dụng đất. Một số cán bộ xã cũng đã lợi dụng chức vụ mua đất cho người quen hoặc bán trao tay hưởng chênh lệch. 

Tại phiên toà, Trần Huy Bá, Nguyễn Trung Thung, Nguyễn Trung Tuyến đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Tuy nhiên các bị cáo đều cho rằng vụ việc đã được Đảng uỷ, UBND xã thông qua nên đây phải là trách nhiệm chung của tập thể. Các bị cáo đưa lý do là vì xã còn quá nghèo nên muốn bán đất theo giá thị trường để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã.  

Trần Huy Bá, Nguyễn Trung Thung, Nguyễn Trung Tuyến đã vì  mục đích vụ lợi cho địa phương, vì động cơ cá nhân mà vượt quá quyền hạn, tự ý thu tiền và giao đất cho dân khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền, tự ý áp đặt giá đất và thu tiền cao hơn mức quy định của UBND tỉnh, không quản lý theo dõi việc sử dụng tiền làm trái công vụ, gây thiệt hại cho lợi ích xã hội, xâm phạm đến trật tự pháp luật và công tác quản lý nhà nước về đất đai, gây thiệt hại lợi ích hợp pháp của công dân. 

Với những hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Trần Huy Bá 4 năm tù giam, Nguyễn Trung Thung 3 năm tù giam và Nguyễn Trung Tuyến 2 năm tù giam về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.     

Hoàng Lam