1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mỹ mạnh tay với mật ong nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà chức trách Mỹ phanh phui âm mưu nhằm trốn hàng trăm triệu USD tiền thuế chống bán phá giá nhằm vào mật ong nhập khẩu từ Trung Quốc. Có 5 cá nhân và hai công ty bị luật pháp Mỹ “sờ gáy” trong vụ này.

Một người nuôi ong lấy mật ở tỉnh An Huy, Trung Quốc - Ảnh: AFP via Getty Images.
Một người nuôi ong lấy mật ở tỉnh An Huy, Trung Quốc - Ảnh: AFP via Getty Images.

Báo Financial Times dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra Mỹ cho biết, đường dây nói trên đã buôn lậu mật ong Trung Quốc vào Mỹ bằng cách cho mặt hàng này “đội lốt” nước ép hoa quả, si-rô và các chất làm ngọt. Trong một số trường hợp, mật ong Trung Quốc được vận chuyển thông qua các quốc gia khác và dán nhãn nguồn gốc của một quốc gia khác nhằm tránh mức thuế nhập khẩu cao.

Tham gia đường dây này có hai trong số những nhà cung cấp mật ong lớn nhất ở Mỹ là Honey Solutions ở Texas và Groeb Farms ở Michigan. Hai công ty này đã nhất trí nộp phạt lần lượt 1 triệu USD và 2 triệu USD để giải quyết vụ việc. Ước tính, số thuế bị trốn bởi đường dây buôn lậu này lên tới 180 triệu USD. Cuộc điều tra đã diễn ra từ năm 2008.

“Hoạt động nhập lậu mật ong Trung Quốc như thế này khiến các nhà nhập khẩu mật ong hợp pháp và ngành sản xuất mật ong của Mỹ rơi vào tình trạng làm ăn không có lãi suốt nhiều năm. Nhiều doanh nghiệp chân chính thậm chí đã phải từ bỏ hoạt động kinh doanh”, ông Daniel Ragsdale, Phó giám đốc Cục Nhập cư và Chống gian lận Hải quan Mỹ (ICE) phát biểu.

Trung Quốc đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mật ong Trung Quốc từ năm 2001 nhằm bảo vệ ngành sản xuất mật ong trong nước trước “cơn lũ” mật ong giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, thuế chống bán phá giá của Mỹ đã không ngăn được việc các nhà sản xuất mật ong Trung Quốc tìm ra những con đường bất hợp pháp để vào thị trường Mỹ.

“Đây là một vấn đề lớn. Mật ong nhập lập có giá rất rẻ. Nhập khẩu mật ong cũng ổn thôi, nhưng hãy trở nên trung thực trong cuộc chơi này”, ông Richard Adee, một nhà sản xuất mật ong lớn ở South Dakota, nói.

Các chính trị gia Mỹ đã tỏ thái độ hoan nghênh trước việc vụ buôn lậu mật ong Trung Quốc bị phá vỡ.

“Vụ điều tra thành công này chắc chắn là một lời cảnh báo cho những ai có ý định sẽ buôn lậu mật ong vào Mỹ. Từ lâu, việc nhập lậu mật ong đã gây ra tình cảnh khó khăn cho các nhà sản xuất mật ong trong nước. Chúng ta cần một chính sách không khoan nhượng đối với buôn lậu mật ong”, Thượng nghị sỹ Dân chủ Chuck Schumer phát biểu.

Theo các nhà chức trách Mỹ, một số loại mật ong nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa chất kháng sinh không được sự phê chuẩn của Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về sử dụng trong mật ong. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa phát hiện thấy những rủi ro về sức khỏe hay các vụ phát bệnh vì loại mật ong như vậy.

Thống kê cho thấy, năm 2012, Mỹ nhập khẩu lượng mật ong thiên nhiên trị giá 416 triệu USD, tăng 7% so với năm 2011. Trong năm ngoái, Mỹ xuất khẩu lượng mật ong thiên nhiên trị giá 20 triệu USD, giảm gần 1% so với năm 2011.

Phương Anh
Theo Financial Times, Bloomberg