1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giao dịch có dấu hiệu phục hồi

(Dân trí) - Vừa mới phục hồi nhẹ vào phiên hôm qua, đến hôm nay 10/4, VN-Index lại sụt 1,69 điểm, chỉ còn 1.039,67 điểm. Tuy nhiên, khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đã nhích lên, với 4,400 triệu chứng khoán khớp lệnh thành công, tương ứng 522,834 tỉ đồng.

Thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM, số mã chứng khoán tăng trong phiên đạt 29 mã (tăng thêm 3 mã so với hôm qua), chỉ còn 48 mã giảm, trong khi mã đứng giá lên tới 32 mã (tăng hơn 9 mã).

Mã cổ phiếu BMC của Công ty khoán sản Bình Định lại tiếp tục tăng mạnh nhất toàn thị trường, với mức tăng 25.000đ, đạt mức tăng kịch trần 525.000đ/cp, với 19.720 cổ phiếu khớp lệnh thành công, sau khi đã tăng tới 21.000đ vào phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm qua. Sau 2 tuần công bố thông tin chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2, BMC leo lên vị trí thứ nhất về thị giá giao dịch, đẩy đại gia FPT lùi xuống vị trí thứ 2.

Các mã tăng nằm trong top 5 của thị trường hôm nay là: SFI tăng 8.000đ, kịch trần với mức giá 177.000đ/cp, với 22.280 cổ phiếu khớp lệnh thành công; BMP tăng 7.000đ, đạt mức giá 205.000đ/cp, với 25.340 cổ phiếu khớp lệnh; đại gia FPT tăng 6.000đ, đạt mức giá 521.000đ/cp, với khối lượng khớp lệnh đạt 83.330 cổ phiếu; IMP tăng 5.000đ, đạt mức giá 132.000đ/cp, với khối lượng 19.400 cổ phiếu khớp lệnh thành công.

Trái ngược với xu thế trên, mã PVD của Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí sau khi tăng 12.000đ và đạt vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng mức tăng cao nhất thị trường ngày hôm qua, thì nay lại đứng đầu bảng về mức độ sụt giá. Mã này giảm 11.000đ, rơi xuống mức giá 250.000đ/cp, với 166.890 cổ phiếu chuyển nhượng thành công.

Tiếp theo PVD là các mã: NKD và HRC cùng giảm 6.000đ, còn  mức giá tương ứng 144.000đ/cp và 225.000đ/cp; KDC và REE cùng giảm 4.000đ, còn các mức giá 195.000đ/cp và 254.000đ/cp.

Mã cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC hôm nay đứng giá, cùng với mức giá 72.000đ của phiên hôm qua là 461.180 cổ phiếu khớp lệnh thành công.

Tuy chỉ số VN-Index giảm nhẹ trong phiên, nhưng xét về tổng thể, toàn thị trường vẫn có 4,400 triệu chứng khoán khớp lệnh thành công, với 522,834 tỉ đồng; trong đó, cổ phiếu có 4,109 triệu đơn vị, với 512,432 tỉ đồng.

Theo đó, mã cổ phiếu STB mặc dù giảm 1.000đ trong phiên, nhưng vẫn dẫn đầu thị trường về khối lượng khớp lệnh, đạt 630.870 đơn vị; vị trí thứ 2 thuộc về PPC với 461.180 cổ phiếu.

Chứng chỉ quỹ PRUBF1 đứng giá, nhưng vẫn đạt vị trí thứ 3 toàn thị trường về khối lượng khớp lệnh với 313.330 chứng chỉ được chuyển nhượng thành công; VFMVF1 tăng 100đ, đạt mức giá 35.700đ/chứng chỉ quỹ, với 291.620 chứng chỉ quỹ- xếp vị trí thứ 4.

Trên sàn Hà Nội, HaSTC-Index tăng 4,23 điểm, đạt mốc 405,17 điểm. Toàn thị trường có 1,218 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, với giá trị đạt 176,624 tỉ đồng. Các mã tăng giá nhất trong phiên là: SDA tăng 10.700đ, đạt mức giá cao nhất là 275.000đ/cp; ACB tăng 8.100đ, đạt mức 269.000đ/cp; CIC tăng 5.500đ, đạt 60.500đ/cp; VNR tăng 3.800đ, đạt 105.000đ/cp.

An Hạ