1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá phòng khách sạn miền Bắc đắt nhất nước

Khách sạn miền Bắc có công suất phòng cao nhất và cũng là khu vực có giá thuê phòng đắt nhất nước. Đây là kết quả điều tra ở 29 khách sạn từ 3 - 5 sao với gần 4 nghìn phòng trên toàn quốc.

Công ty Kiểm toán và tài chính Grant Thornton Vietnam vừa thực hiện cuộc điều tra ở 29 khách sạn từ 3 - 5 sao với 3.946 phòng, thuộc các tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TPHCM, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu và Đà Lạt.

Cuộc điều tra cho thấy, các khách sạn 5 sao tỷ suất thu nhập ròng trên doanh thu gần 40%, khách sạn 4 sao 21,1%. Doanh thu khách sạn do 61-63% từ dịch vụ cho thuê phòng mang lại. Khách sạn trên 150 phòng lợi nhuận ròng đạt được gần 50%, từ 75 đến 150 phòng lợi nhuận ròng gần 14%, trong khi đó dưới 75 phòng là trên 21%.

Khách sạn miền Bắc có công suất phòng cao nhất và cũng là khu vực có giá thuê phòng đắt nhất nước. Giá thuê phòng của các khách sạn ở miền Bắc khoảng 60,82 USD/phòng so với giá trung bình của cả nước là 55,78 USD/phòng.

Nhưng năm 2006, giá thuê phòng khách sạn ở miền Bắc đã tăng lên là 73,68 USD so với trung bình là 60,06 USD/phòng. Giá phòng miền Nam khoảng 60 USD/phòng và không thay đổi nhiều giữa năm 2005 và 2006, còn miền Trung là 49,67 USD/phòng đã nhích lên chút đỉnh.

Kết quả điều tra cũng phát hiện trong số 18 triệu lượt khách du lịch nội địa năm 2006, rất nhiều du khách đã lưu trú ở các khách sạn sang trọng. Doanh thu du lịch từ du khách nội địa trong năm 2006 đạt khoảng 2,25 tỷ USD.

Báo cáo điều tra cũng cho biết xu hướng các nhà đầu tư khách sạn và các công ty đang quan tâm tới thị trường khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao. Nhóm này bao gồm tập đoàn Kingdom Hotels với khu du lịch The Raffles, tập đoàn 4 Seasons và Movenpick, Banyan Tree, Colony Resorts và Intercontinental.

Với lượng lớn tiền đầu tư tập trung vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam, trong 2 năm qua nhiều nhà đầu tư đã rót tiền vào việc chuyển nhượng, mua bán các khách sạn lớn, trong đó có Hilton, Sofitel Metropole và Guoman ở Hà Nội, The Duxton và Omni ở TPHCM và Furama Đà Nẵng.

Hiện Việt Nam có trên 7.000 điểm cho thuê phòng bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ... với tổng số 140.000 phòng. Trong số này có 25 khách sạn 5 sao, 64 khách sạn 4 sao, 135 khách sạn 3 sao, còn lại là khách sạn 1 hoặc 2 sao.

Theo Công ty Grant Thornton, số lượng phòng hiện nay là quá ít so với tốc độ phát triển của ngành du lịch. Năm 2007, dự kiến số khách du lịch sẽ tăng lên 23-24,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 4,4 triệu lượt.

Theo Lao động/TTXVN