1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cứ 10 khách quốc tế đến Việt Nam, có 3 người là khách Trung Quốc

(Dân trí) - Trong hơn 2,2 triệu khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm nay, có hơn 650.000 người khách đến từ Trung Quốc, tương ứng 10 khách quốc tế, có 3 khách là người Trung Quốc. Số liệu về khách du lịch đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2017 vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hết 2 tháng đầu năm cả nước có khoảng 2,2 triệu du khách quốc tế, tăng gần 120% so với tháng trước và hơn 133% so với cùng kỳ năm trước.

Phân về khu vực và quốc gia, châu Á chiếm tỷ lệ du khách đông đảo nhất với khoảng 1,56 triệu khách (chiếm khoảng 71%) và có sức tăng trưởng rất cao 130% so với tháng 1/2017 và gần 140% so với cùng kỳ năm trước 2016.

Cứ 10 khách quốc tế đến Việt Nam, có 3 người là khách Trung Quốc - 1

Đặc biệt, trong nhóm khách du lịch phân theo quốc gia, khách đến từ Trung Quốc vẫn chiếm áp đảo với khoảng 651.300 người, chiếm gần 30% tổng lượng khách quốc tế và gần 42% lượng khách đến từ châu Á. Tức trung bình cứ 10 người khách quốc tế, có 3 người là khách Trung quốc và trong 10 người khách châu Á đến Việt Nam, có hơn 4 người là khách Trung Quốc.

Số khách Trung Quốc gấp 1,2 lần so với số khách Hàn Quốc sang Việt Nam (thị trường có khách du lịch đông đảo thứ 2 vào Việt Nam) và gấp đôi so với tổng lượng khách từ khu vực châu Âu vào Việt Nam, gấp 3 lần so với lượng khách khu vực châu Mỹ và gấp gần 4 lần so với tổng lượng khách từ thị trường châu Úc sang Việt Nam.

Về lượng khách du lịch Trung Quốc, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, từ năm 2010 đến 2016, khách du lịch nước này sang Việt Nam tăng gấp 3 lần, đặc biệt trong năm 2016 lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam tăng đột biến lên 2,7 triệu lượt khách, gấp 1,6 lần so với năm liền kề 2015 và gấp 1,4 lần so với năm có lượng khách Trung Quốc cao nhất trước đó (1,9 triệu lượt khách - năm 2014).

Cứ 10 khách quốc tế đến Việt Nam, có 3 người là khách Trung Quốc - 2

Theo Tổng cục Du lịch, những năm trước đây, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tuy luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, song chưa khi nào vượt 2,7 triệu lượt khách như năm 2016.

Năm 2016, dư luận xôn xao khi nhiều thành phố du lịch trọng điểm "quá tải" về hạ tầng: khách sạn, địa điểm vui chơi và nhân lực để tiếp đón du khách Trung Quốc, trong đó nhiều nhất là Nha Trang (Khánh Hoà) và Đà Nẵng.

Do lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam lớn mà nhiều tỉnh làm du lịch không thể quản lý hoặc đủ nhân lực để kiểm soát nên phát sinh hệ quả là có hướng dẫn viên người Trung Quốc đứng ra hướng dẫn đoàn, giải thích các địa điểm thăm quan, hướng dẫn các đoàn khách Trung Quốc tại Việt Nam bằng tiếng Trung Quốc. Điều này vi phạm các quy định về quản lý lữ hành và gây hệ quả tiềm ẩn về sai lệch lịch sử, tín ngưỡng và văn hoá dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Tuyền