Nhật Bản luôn là điểm đến lý tưởng của du khách Việt

Không chỉ biết đến là đất nước có nền văn hóa độc đáo mà Nhật Bản là đất nước có rất nhiều cảnh đẹp mê đắm lòng người, thiên nhiên kỳ vĩ cùng văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc riêng. Đất nước mặt trời mọc luôn là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn với du khách Việt.

Những năm gần đây, người Việt lựa chọn đất nước Nhật Bản là điểm dừng chân lý tưởng cho chuyến du lịch ngày càng tăng. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, chỉ trong năm 2016, khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt 240.000 lượt, tăng 26% so với năm 2015. Điều đó cho thấy, đất nước Nhật Bản luôn khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng không khỏi ngạc nhiên và được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất.

Ông Ngô Hoài Chung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Ông Ngô Hoài Chung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Để phục vụ du khách Việt tốt hơn nữa, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã có những hành động để kết nối 2 nước gần hơn. Điển hình là nhiều chương trình kết nối du lịch giữa các tỉnh, thành phố Nhật Bản; đẩy mạnh xúc tiến du lịch giữa 2 nước bằng hành động cụ thể; Có nhiều ưu đãi, khuyến mại cho du khách Việt khi đặt chân đến đất nước mặt trời mọc…

Đặc biệt, trong năm 2017, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã tổ chương trình “Cùng khám phá Nhật Bản – Ngày hội Nhật Bản 2017” tại TTTM AEON MALL Long Biên. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa nhằm mang đến cho du khách Việt những trải nghiệm chân thực nhất về văn hóa, con người Nhật Bản.

Đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản và đại diện các công ty lữ hành Việt Nam cắt băng khai mạc ngày hội.
Đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản và đại diện các công ty lữ hành Việt Nam cắt băng khai mạc ngày hội.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 25-26/2 nhưng đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự tìm hiểu cũng như được hỗ trợ về hoạt động du lịch tại Nhật Bản với sự tham gia của 7 gian hàng từ Nhật và 5 gian hàng của các công ty lữ hành trong nước.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt tại ngày hội để nghe tư vấn cũng như tham khảo những tour hợp lý.
Nhiều bạn trẻ đã có mặt tại ngày hội để nghe tư vấn cũng như tham khảo những tour hợp lý.

Phát biểu tại ngày hội, ông Ngô Hoài chung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết: “Trong sự phát triển của du lịch Việt Nam, chúng tôi luôn xác định thị trường du lịch Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng là một trong những thị trường quan trọng của khách du lịch của Nhật Bản, lượng khách du lịch Nhật Bản đến với Việt Nam ngày càng tăng”.

“Trong năm 2016 vừa qua, Việt Nam đã đón nhận 740.000 khách du lịch đến từ Nhật Bản, tăng 7,3% so với năm 2015. Khách du lịch Việt Nam đến nhật bản đạt 240.000 lượt, tăng 26% so với năm 2015. Theo thống kê của cơ quan du lịch Nhật Bản, khách du lịch Việt Nam tăng nhiều nhất, đạt khoảng 237.000 Yên Nhật.

Có được kết quả trên là do các cơ quan du lịch 2 nước, Hiệp hội du lịch và đặc biệt các doanh nghiệp du lịch của 2 nước đã tích cực trao đổi, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến du lịch cả 2 bên cũng như các hoạt động hỗ trợ khác để hỗ trợ cho khách du lịch. Chính phủ Việt Nam chúng tôi ngay từ năm 2013 đã tiến hành miễn Visa cho công dân Nhật Bản khi sang du lịch tại Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn chính phủ Nhật Bản có những bước tiến mới như miễn Visa cho khách du lịch Việt Nam khi sang thăm Nhật Bản”, ông Ngô Hoài Chung nhấn mạnh.

Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản đã đưa ra nhiều ưu đãi thiết thực để chào đón người dân Việt Nam qua tham quan, du lịch tại đất nước Mặt trời mọc xinh đẹp.
Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản đã đưa ra nhiều ưu đãi thiết thực để chào đón người dân Việt Nam qua tham quan, du lịch tại đất nước Mặt trời mọc xinh đẹp.

Ghi nhận của PV tại sư kiện cho thấy, với khung cảnh hoành tráng được bài trí đậm chất Nhật Bản, khách đến với ngày hội được trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới lạ về văn hóa và con người nơi đây qua các hoạt động như chơi trò chơi, đố vui về nước Nhật, các màn biểu diễn truyền thống như trà đạo, thư pháp, gặp gỡ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Doraemon… và nhận nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia các hoạt động trong chương trình.