Nhà văn Việt Nam có nhiều đầu sách nhất

Với hơn 200 đầu sách đã xuất bản, Tô Hoài chính là nhà văn Việt Nam có nhiều đầu sách nhất từ xưa đến nay. Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 29/9/1920 tại làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Ông bước vào sự nghiệp sáng tác văn học rất sớm, có nhiều truyện ngắn được đăng báo khi mới 20 tuổi. Dế mèn phiêu lưu ký là truyện ngắn ông viết vào năm 1942. Đây là tác phẩm được tái bản nhiều lần, được dịch và xuất bản ở một số nước.

 

Trong giai đoạn này, ông còn sáng tác một số tác phẩm như: Nhà nghèo ổ chuột, Xóm giếng xưa… Trong kháng chiến chống Pháp, ông từng lăn lộn trên các vùng cao, sống và chiến đấu cùng với các dân tộc thiểu số. Từ đây, nhiều tác phẩm nổi tiếng ra đời như : Truyện Tây Bắc, Núi Cứu Quốc, Mường Giơn giải phóng, Miền Tây,Vợ chồng A Phủ…

 

Tô Hoài cũng là một nhà văn hàng đầu viết về Hà Nội và viết về thiếu nhi. Ông được coi là cả một pho tư liệu sống hết sức phong phú về con người và thời đại với các thiên hồi ký và hàng chục tập hồi ký lớn nhỏ.

 

Hiện nay, ở tuổi 85 ông vẫn say mê sáng tác truyện, viết báo và là nhà văn có nhiều đóng góp cho nền văn học nước nhà.

 

Theo Người đọc sách