Hoàng Hải: "Tôi biết mình có nhiều lời đồn đại"

"Những tin đồn thường xuất phát từ một số người không tốt, và dĩ nhiên đó là tin đồn xấu, vì thế mình cũng không nên quan tâm quá nhiều, mất thời gian lắm. Nếu có nghĩ đến thì đó chỉ là một cách tham khảo để biết thêm mà thôi...", nam ca sĩ Hoàng Hải bộc bạch.

Sự thay đổi quá nhiều trong cuộc sống sau cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn làm anh cảm thấy thế nào?

Thú thật là trước cuộc thi, tôi không nghĩ đến chuyện mình sẽ may mắn đoạt giải cho dù vẫn tự nhủ phải luôn cố gắng. Thay đổi rõ nét nhất là trước đây tôi vừa làm vừa chơi với cái nghề của mình, một tháng diễn vài buổi thôi. Nhưng kể từ sau Sao Mai - Điểm hẹn kết thúc, tôi xác định rất rõ. Vì âm nhạc cuộc sống của chính tôi nên tôi phải tập trung cho công việc nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn và lịch diễn cũng dày đặc hơn.

Sau khi phát hành album vol.1 “Mùa thu tình yêu”, hoạt động của anh chững lại vì lý do nào vậy?

Tôi không nghĩ thế. Sắp tới khán giả sẽ thấy một hình ảnh Hoàng Hải hoàn toàn khác trong album vol.2 với âm nhạc nhiều tiết tấu kết hợp với vũ đạo hoàn chỉnh.

Điều này có vẻ mới mẻ quá, anh nghĩ sao?

Đúng là ở Việt Nam thì chưa có. Tôi cũng không nói trước là mình hay hơn người khác, nhưng tôi sẽ luyện lập hết sức để có thể tạo dựng hình ảnh một nam ca sĩ có thể vừa hát vừa vũ đạo tốt trên sân khấu.

Anh nghĩ sao nếu anh đang bước đi theo hình ảnh của một Bi - Rain Việt Nam?

Cũng không so sánh thế được, nhưng tôi nghĩ những gì tốt đẹp của người khác mình cũng nên học hỏi. Người ta làm được thì mình cũng phải cố gắng để làm được, như thế chính là hoàn thiện bản thân mình và giúp mình tốt hơn.

Với quyết định thay đổi hình ảnh như thế, anh nghĩ mình sẽ gặp phải những khó khăn gì?

Tôi nghĩ là sẽ rất khó khăn trong phần vũ đạo, bởi thời gian tập luyện mất khá nhiều. Nhưng vẫn phải làm thôi vì nếu không có sự thay đổi, mãi mãi tôi chỉ là người đi sau. Trước đây tôi hát ballad phần diễn khá đơn giản và hầu như không cần phải có động tác gì. Nhưng nếu hát nhạc tiết tấu thì sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo là một điều đáng kể.

Anh tự tin đến mức nào với sự thay đổi này?

Tôi rất tự tin và chỉ có sự tự tin và quyết tâm cao thì mới làm tốt mọi việc. Tôi nghĩ khán giả sẽ đón nhận theo chiều hướng tích cực vì nhu cầu bây giờ không chỉ là nghe mà còn cả nhìn nữa. Nếu mình đáp ứng được cả hai yếu tố đấy thì rất tốt.

Một phần nữa là từ sau cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn đến bây giờ không còn là một thời gian ngắn, và khán giả cũng sẽ không kiên trì để chờ đón một ca sĩ cứ đóng khung mình mãi trong một hình ảnh mà không có sự đổi mới nào. Còn nếu có sự đổi mới, chắc chắn mọi người sẽ rất chú ý. Nhưng người ca sĩ đó làm không tới nơi tới chốn thì sẽ tạo sự phản cảm ngay. Tôi tin vào năng lực của mình và điều đó sẽ thuyết phục khán giả.

Với ưu thế ấy, đối tượng khán giả mà anh đang hướng đến là những khán giả tuổi teen. Còn với khán giả lớn tuổi thì hướng chinh phục của anh sẽ thế nào?

Đúng là tôi đang hướng tới đối tượng khán giả trẻ, nhất là với album vol.2. Âm nhạc tiết tấu, vui vẻ và phần vũ đạo được đầu tư kỹ, điều đó hợp với khán giả trẻ hơn. Tôi cũng muốn chinh phục những khán giả lớn tuổi nhưng cần phải có thời gian và thời điểm phù hợp. Hình ảnh của tôi sau Sao Mai - Điểm hẹn được lứa tuổi teen yêu mến, nhưng âm nhạc trong album vol.1 theo cảm nhận của riêng tôi lại dành cho khán giả lớn tuổi nhiều hơn.

Cuộc sống của những nghệ sĩ như anh vẫn thường gắn với những tin đồn. Anh đón nhận chúng với thái độ thế nào?

Những tin đồn thường xuất phát từ một số người không tốt, và dĩ nhiên đó là tin đồn xấu, vì thế mình cũng không nên quan tâm quá nhiều, mất thời gian lắm. Nếu có nghĩ đến thì đó chỉ là một cách tham khảo để biết thêm mà thôi.

Vậy tin đồn anh đang được một nam ca sĩ khá nổi tiếng "o bế", chuyện này thực hư thế nào?

Tôi biết mình cũng có nhiều lời đồn đại. Nếu người nói với tôi thông tin này là một người bạn thì tôi thẳng thắn mà nói rằng không có chuyện đó. Chắc chắn là như vậy. Điều này không làm tôi quá bất ngờ vì những thông tin tương tự như thế cũng có rất nhiều rồi (cười).

Anh nghĩ sao về việc "Nam tiến"?

Thú thật là tôi cũng chưa nghĩ đến điều này nhưng với tôi ở đâu công việc tốt hơn thì tôi lựa chọn. Tất nhiên với một ca sĩ mới như tôi, ước mơ có sự đột phá là điều dễ hiểu. Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ ở Hàn Quốc, Nhật Bản... không chỉ ảnh hưởng trên đất nước họ mà còn có tầm ảnh hưởng lan ra cả khu vực. Tại sao tôi lại không thể nghĩ tôi sẽ chinh phục được khán giả khắp mọi nơi, thậm chí vươn ra khu vực từ chính ở Hà Nội? Tôi không quá tự tin để nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ phải dám nghĩ đến thì mới có quyết tâm làm.

Lựa chọn những ca khúc mới của những tác giả mới để đưa vào album riêng là một điều khá mạo hiểm. Anh nghĩ sao mà làm vậy?

Tôi không nghĩ mình liều, vì theo tôi hiểu thì với nhạc sĩ, những ca khúc đầu tay bao giờ cũng mang nhiều tâm huyết, cảm xúc thật nhất và thường đó là những bài hát để đời của họ.

Nhiều người nói giọng hát, cách hát của anh bị ảnh hưởng từ một giọng ca khác đã thành danh. Đến giờ, anh nghĩ mình đã thoát ra khỏi sự ảnh hưởng đó chưa?

Những người đi sau đều có thể học hỏi những người đi trước rất nhiều và bản thân tôi cũng vậy. Nhưng bằng những sản phẩm của riêng mình và theo thời gian, đến giờ phút này tôi nghĩ những gì tôi làm đủ để cho khán giả nhớ đến một cái tên riêng mà không bị lẫn với một ai khác.

Theo Quốc tế thị trường Tiêu dùng