Yêu cầu Cục Du lịch Trung Quốc xử lý nghiêm du khách "đốt tiền Việt Nam"

(Dân trí) - Tổng cục Du lịch Việt Nam đề nghị Cục du lịch Quốc gia Trung Quốc phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý nghiêm trường hợp du khách Trung Quốc đốt tiền Việt Nam tại Đà Nẵng và thường xuyên phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam quản lý tốt khách du lịch hai bên.

Yêu cầu Cục Du lịch Trung Quốc xử lý nghiêm du khách "đốt tiền Việt Nam" - 1

Đó là nội dung chính của bức thư do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn gửi cho Cục trưởng Cục du lịch Quốc gia Trung Quốc – Lý Kim Tảo mới đây. Ông Tuấn tin tưởng với sự hợp tác hai bên trong việc xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật hai nước nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách du lịch, thúc đẩy du lịch hai bên phát triển.

Cũng theo bức thư, trước đó, ngày 14.6.2016, tại Đà Nẵng đã xảy ra vụ việc một nhóm du khách Trung Quốc sau khi uống rượu, bia đã có hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa chỉ 118 A, Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Đáng lưu ý trong đó khách du lịch có tên Hou Geshun, sinh năm 1984, số hộ chiếu E4036641 đã có hành vi đốt tiền Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong thư, ông Tuấn chỉ rõ, hành vi trên vi phạm điều 36, Luật Du lịch Việt Nam. Trước vi phạm này, ngay lập tức sau hai ngày xảy ra sự việc, du khách này đã bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Hữu Thắng