“Xóm nước đen” ở phố biển du lịch Nha Trang

(Dân trí) - Ít ai biết rằng, ngay giữa lòng phố biển Nha Trang xa hoa lại có một xóm “ổ chuột” tồn tại dai dẳng nhiều năm nay. Có lẽ ngoài những ấn tượng tốt về những điểm đến hấp dẫn, “xóm nước đen” cồn Nhất Trí cũng khiến du khách “ấn tượng” nhưng ở chiều ngược lại…

 

Nằm ở hạ lưu sông Cái, xóm nhà chồ ở cồn Nhất Trí gồm các tổ 4, 5, 6, 7 thuộc phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang) tồn tại dai dẳng nhiều năm nay.
Nằm ở hạ lưu sông Cái, xóm nhà chồ ở cồn Nhất Trí gồm các tổ 4, 5, 6, 7 thuộc phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang) tồn tại dai dẳng nhiều năm nay.

 

Người dân ở đây làm nghề chài lưới ở cửa sông nên họ đã làm những căn nhà chồ tạm bợ để sinh sống qua ngày. Đây là kiểu nhà được làm theo kiểu nhà sàn, đóng cột gỗ xuống nền đất của lòng sông, phía trên lát bằng ván ép, cách mặt nước chừng 1,5- 2m. Hầu hết các căn nhà đều chật hẹp, diện tích chỉ từ 15 - 20 mét vuông, nhưng có đến 5, 6 người ở.
Người dân ở đây làm nghề chài lưới ở cửa sông nên họ đã làm những căn nhà chồ tạm bợ để sinh sống qua ngày. Đây là kiểu nhà được làm theo kiểu nhà sàn, đóng cột gỗ xuống nền đất của lòng sông, phía trên lát bằng ván ép, cách mặt nước chừng 1,5- 2m. Hầu hết các căn nhà đều chật hẹp, diện tích chỉ từ 15 - 20 mét vuông, nhưng có đến 5, 6 người ở.

 

Do sinh sống ở gần cửa sông, những lúc có bão, thủy triều dâng cao đã đánh sập nhiều căn nhà chồ của người dân. Cuối năm ngoái, khu nhà chồ này đã có hàng loạt căn nhà bị sóng đánh sập, người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất
Do sinh sống ở gần cửa sông, những lúc có bão, thủy triều dâng cao đã đánh sập nhiều căn nhà chồ của người dân. Cuối năm ngoái, khu nhà chồ này đã có hàng loạt căn nhà bị sóng đánh sập, người dân lâm cảnh "màn trời chiếu đất"

 

Cuộc sống của người dân xóm nhà chồ ở cồn Nhất Trí, TP biển Nha Trang
Cuộc sống của người dân xóm nhà chồ ở cồn Nhất Trí, TP biển Nha Trang

 

Theo UBND phường Vĩnh Phước, Cồn Nhất Trí có hơn 1.400 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu sống chen chúc với diện thích hơn 20ha.
Theo UBND phường Vĩnh Phước, Cồn Nhất Trí có hơn 1.400 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu sống chen chúc với diện thích hơn 20ha.

 

Đường sá vào khu vực này chật hẹp 1-2m, cách 5-10m lại có một khúc cua như mê cung. Các xe chở rác không thể vào từng con hẻm để thu gom, nếu khu vực này xảy ra hỏa hoạn thì xe cứu hỏa cũng không thể ứng cứu kịp thời.
Đường sá vào khu vực này chật hẹp 1-2m, cách 5-10m lại có một khúc cua như mê cung. Các xe chở rác không thể vào từng con hẻm để thu gom, nếu khu vực này xảy ra hỏa hoạn thì xe cứu hỏa cũng không thể ứng cứu kịp thời.

 

Những con đường được gia cố tạm bợ bằng những thanh gỗ sơ sài, gập ghềnh khó đi. Bên dưới là những vũng nước đen ngòm, rác thải bừa bộn
Những con đường được gia cố tạm bợ bằng những thanh gỗ sơ sài, gập ghềnh khó đi. Bên dưới là những vũng nước đen ngòm, rác thải bừa bộn

 

Đi giữa những con đường xóm nhà chồ này, ít ai tin rằng nó lại nằm giữa lòng phố biển Nha Trang giàu có, xa hoa
Đi giữa những con đường xóm nhà chồ này, ít ai tin rằng nó lại nằm giữa lòng phố biển Nha Trang giàu có, xa hoa

 

Cuộc sống của những em nhỏ xóm nhà chồ cồn Nhất Trí, Nha Trang. Các em nhỏ không có gì để chơi ngoài trò đuổi bắt men theo các con đường gỗ quanh co, nguy hiểm
Cuộc sống của những em nhỏ xóm nhà chồ cồn Nhất Trí, Nha Trang. Các em nhỏ không có gì để chơi ngoài trò đuổi bắt men theo các con đường gỗ quanh co, nguy hiểm

 

Được biết, hiện tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho một doanh nghiệp làm dự án kinh doanh ở cồn Nhất Trí. Tuy nhiên, hầu hết người dân không đồng tình việc giải tỏa trắng mà chỉ đồng ý mở rộng đường và làm kè ven sông Cái.
Được biết, hiện tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho một doanh nghiệp làm dự án kinh doanh ở cồn Nhất Trí. Tuy nhiên, hầu hết người dân không đồng tình việc giải tỏa trắng mà chỉ đồng ý mở rộng đường và làm kè ven sông Cái.

Viết Hảo